Bị phát hiện, trộm đánh nữ chủ nhà bất tỉnh rồi hiếp dâm

Thứ sáu, ngày 10/02/2017 16:06 PM (GMT+7)
Đột nhập vào nhà để trộm, khi bị chị A phát hiện, Quảng lấy thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt chị A và cháu T.V.V (10 tuổi, con trai chị A) đến bất tỉnh. Sau đó hắn hiếp dâm chị A rồi bỏ trốn cùng tiền, vàng.
Bình luận 0

Sau 18 ngày điều tra, truy xét Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được đối tượng Đới Văn Quảng, 26 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là thủ phạm gây ra vụ “Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản”, tại tổ dân phố Ưng, phường Thắng Lợi, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

img

Cơ quan công an ghi lời khai Đới Văn Quảng.

Tại cơ quan công an, Quảng khai nhận, đêm 21.1, Quảng đột nhập vào nhà chị D.T.V.A, 31 tuổi, để trộm cắp tài sản.

Khi bị chị A phát hiện, Quảng lấy thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt chị A và cháu T.V.V (10 tuổi, con trai chị A) đến bất tỉnh.

Sau đó, Quảng thực hiện hành vi đồi bại với chị A và lấy 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và khoảng 2 triệu đồng rồi bắt xe về Nam Định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Danh Quốc (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem