Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng loạt ôtô

Thứ sáu, ngày 19/05/2017 11:16 AM (GMT+7)
Mặc dù đang bị công an truy nã về hành vi buôn lậu nhưng Hồng bỏ trốn rồi thay tên đổi họ thiết lập một đường dây lừa đảo giả làm đăng ký và đăng kiểm xe hơi để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Bình luận 0

Sáng nay (19.5), Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Triệu Hồng (SN 1966, quê Tây Ninh), Lê Văn Miên (SN 1959, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, ngụ Q.Bình Thạnh) cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Minh

Trước đó vào khoảng tháng 11.2016, Công an Q.Bình Thạnh nhận được đơn trình báo của anh Ngô Văn Đông (SN 1982, ngụ Q.1, TP.HCM) về việc bị một số đối tượng đóng giả cò dịch vụ nhận làm đăng ký và đăng kiểm xe hơi để chiếm đoạt chiếc xe Jeep mang BKS 51A-026.63.

Theo trình báo của nạn nhân, do chiếc xe trên bị mất giấy tờ đăng ký xe nên anh Đông có nhu cầu xin đổi lại giấy đăng ký xe mới. Thông qua một người quen, anh Đông được giới thiệu gặp một nhóm “cò” tên Dũng, Miên hứa làm giúp với giá 25 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ngày 7.11.2016, các đối tượng trên hẹn anh Đông mang xe đến địa điểm đăng ký xe trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) để làm thủ tục. Khi anh Đông đến nơi, Dũng bảo một đối tượng chưa rõ lai lịch chạy xe vào làm thủ tục cấp giấy đăng ký mới, còn hắn chở anh Đông đi đến trung tâm đăng kiểm làm tiếp giấy tờ.

img

Dù đang bị truy nã nhưng Hồng vẫn cầm đầu thêm đường dây lừa đảo. Ảnh: Thanh Minh

Không chút nghi ngờ, anh Đông giao chìa khóa xe cho các đối tượng. Tuy nhiên, khi nạn nhân vừa đi khỏi thì đối tượng kia đã lấy luôn chiếc xe Jeep tẩu thoát. Về phần Dũng, khi chở nạn nhân đến giữa đường, hắn cũng dàn cảnh bỏ trốn. Đến chiều, không thấy các đối tượng giao xe, nạn nhân đi kiểm tra mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp do Nguyễn Triệu Hồng cầm đầu. Đối tượng này dù đang bị Công an tỉnh Tây Ninh truy nã về hành vi buôn lậu nhưng vẫn lẩn trốn thay tên đổi họ làm giấy tờ giả mang tên Dũng, Phúc… để thực hiện hành vi lừa đảo.

Là một đối tượng gian xảo nên đường dây lừa đảo của Hồng hoạt động rất kín kẽ và gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Phải mất hơn nửa năm, cơ quan công an mới bắt giữ được đối tượng trong đường dây này. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo từ đầu năm 2016.

img

Chiếc xe Jeep tang vật được cơ quan công an thu hồi. Ảnh: Thanh Minh

Với chiếc xe Jeep của anh Đông, sau khi chiếm đoạt được chúng đã đem bán lại cho Tuấn, Tuấn bán tiếp cho người khác với giá 10.000USD chia nhau tiêu xài. Các đối tượng này còn khai thêm trước đó thực hiện thành công một vụ lừa đảo khác của một người đàn ông ở Gia Lai chiếm đoạt được chiếc xe Lexus cũng với thủ đoạn tương tự.

Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết với tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy đường dây này đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo khác với cách thức tương tự. Khi thực hiện chuyên án này, cơ quan công an đã thu hồi được hàng chục chiếc xe hơi không rõ nguồn gốc và chủ sở hữu nghi là tang vật trong các phi vụ lừa đảo của băng nhóm này.

Thanh Minh (Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem