Bình Phước lập đoàn thanh tra xác minh vụ tố 30ha rừng bị phá

Hoàng Hưng Thứ hai, ngày 14/10/2019 11:35 AM (GMT+7)
Ngày 14/10, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Bình Phước cho biết, Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước đã ra quyết định chính thức thành Tổ xác minh nội dung đơn tố cáo của ông Trần Đức Lý – nông dân cư trú tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Bình luận 0

Ông Trần Đức Lý đã tố cáo đích danh ông N.H.H – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồng Phúc – đã phá hoại 30ha rừng, nhằm lấy đất bán cho các tổ chức và cá nhân khác trục lợi tiền tỷ…

Ngày 8 và 10/10 vừa qua, Tổ xác minh bao gồm các thành phần đại diện: Sở NNPTNT, Chi cục Kiểm lâm, Công an, Viện Kiểm sát huyện Đồng Phú…, đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường và làm việc với nông dân Trần Đức Lý.

img

Nông dân Trần Đức Lý (trái) đã đứng đơn tố cáo ông N.H.H - chủ Công ty Hồng Phúc - phá rừng. Ảnh: Đ.L

Tại các buổi làm việc, ông Lý đã cung cấp nhiều hình ảnh, thông tin xung quanh hành vi phá 30ha rừng của ông H. Cụ thể, ông Lý tố cáo vào năm 2017, ông H phá 10ha rừng. Rừng này có nguồn gốc đất thuộc khoảnh 6 và khoảnh 7 - Tiểu khu 363, do Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung quản lý. Năm 2006, khu đất rừng trên được tỉnh Bình Phước giao Công ty Sacco thực hiện dự án bảo vệ rừng. Năm 2008, đất rừng tiếp tục được giao khoán cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  Năm 2014, giao cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước và hiện nay, giao về Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú.

Theo đơn tố cáo của ông Lý, liên tục từ tháng 2 đến tháng 5/2017, ông N.H.H đã thuê máy ủi, máy xúc, máy đào và thuê người vô phá rừng tại khu vực này. Tổng diện tích rừng bị phá ở đây khoảng 10ha. Sau khi phá xong rừng, năm 2018, ông H đã bán đất cho Công ty Quý Đông (tổng cộng 40ha). Trong đó, có 10ha đất từ phá rừng (khoảnh 6, khoảnh 7) và 30ha đất từ diện tích chuyển đổi rừng nghèo kiệt của đơn vị khác.

img

Hình ảnh thể hiện hành vi phá rừng đã được ông Lý chụp và gửi cho Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước. Ảnh: T.Đ.L

Tương tự, ông Trần Đức Lý cũng cung cấp thông tin về việc ông N.H.H phá 20ha rừng tại một khu vực khác, vẫn thuộc Tiểu khu 363. Thời gian phá rừng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8/2018. Sau khi phá rừng xong, ông H mang đất bán cho ông Màu – nguyên Phó Trưởng Công an xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Còn lại 5ha, ông H đã trồng cây tầm vông, nhưng hiện nay, diện tích tầm vông trên đang bị bỏ hoang, không ai sử dụng…

Tại các văn bản ghi nhận vụ phá rừng do cơ quan chức năng lập, nông dân Trần Đức Lý khẳng định: “Chính tôi là người chứng kiến, chụp hình, quay phim các hành vi phá rừng từ xe cơ giới, người của ông H thuê phá rừng… Tôi cũng trực tiếp gặp nhân viên Công ty Quý Đông và được nghe việc ông H bán đất cho Công ty Quý Đông. Còn việc ông Màu mua đất từ ông H, thì ông Màu trực tiếp nói với tôi”.

img

Kèm theo rất nhiều hình ảnh những kẻ phá rừng đang làm mưa làm gió ở vùng nông thôn Thạch Màng. Ảnh: T.Đ.L

Hiện tượng phá rừng ở khoảnh 6, 7 - Tiểu khu 363, thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã gây bức xúc trong dư luận từ nhiều năm qua. Năm 2018, cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng. 24 cây rừng có đường kính từ 11-45cm đã bị Nguyễn Đức An (thường trú huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) chặt hạ để bán và chở về nhà làm… chuồng gà (?). An bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

img

Hình ảnh một số trong tổng số 24 cây rừng bị Nguyễn Đức An chặt hạ vào tháng 7.2018. Ảnh: Hoàng Hưng.

Điều trớ trêu, Nguyễn Đức An lại chính là người làm thuê – nhân viên Công ty TNHH MTV Hồng Phúc, do ông N.H.H làm Giám đốc. Được biết, việc nông dân Trần Đức Lý dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, đứng ra tố cáo đích danh vụ phá rừng trên đã được ông Nguyễn Văn Lợi – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước – đặc biệt quan tâm. Năm 2018, lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước đã từng ban hành công văn “khẩn”, chỉ đạo Công an tỉnh Bình Phước phải điều tra, xác minh làm rõ hành vi phá rừng tại Tiểu khu 363 của Nguyễn Đức An. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem