Diễn biến "nóng" mới nhất vụ thi thể quấn chặt băng keo trong vali

N.P (tổng hợp) Thứ ba, ngày 31/03/2020 14:24 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ thi thể quấn chặt băng keo trong vali, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm phát hiện, nạn nhân đã chết khoảng 6 tháng...
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân bị bỏ trong vali phát hiện tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang.

img

Theo thông tin trên Người lao động, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định tử thi là nam giới, khoảng 25 tuổi có chiều cao khoảng 1,65 mét đến 1,7 mét, ở vùng bẹn trái có hình xăm không xác định được.

Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh không còn nguyên hình dạng, mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài màu đen sọc màu trắng. Đến thời điểm phát hiện, nạn nhân đã chết khoảng 6 tháng.

Cơ quan điều tra cũng xác định vali chứa thi thể trên có màu đen, hiệu Impreza có logo hình cá sấu, kích thước 0,7x0,5x0,25 mét.

Bên ngoài vali quấn nhựa nilon (loại màng bọc thực phẩm), áo khoác vải màu đen, rèm che cửa màu xanh có kích thước 2x1,4 mét và băng keo dính.

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ trước khi bỏ trốn đã lấy tại nơi ở hoặc cơ sở lưu trú tấm rèm màu xanh kể trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trong trường hợp người dân phát hiện mất rèm cửa có đặc điểm như trên hoặc các thông tin liên quan thì thông báo về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 80 Trần Phú, TP.Nha Trang hoặc số điện thoại: 0935.867.676.

img

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 27/3, anh Trần Tuấn Vũ (ngụ xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phát hiện một chiếc vali được giấu trong bụi rậm thuộc khu vực Bãi Tiên, cách đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Hòa khoảng 10 mét.

“Lúc đó tôi nghi có chuyện nên báo Công an phường Vĩnh Hòa ra kiểm tra. Khi cán bộ rạch lớp nylon ra thì phát hiện thi thể người. Tôi thấy thi thể có tóc dài, đang phân hủy, mùi hôi nồng nặc”, anh Vũ kể.

Nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt sau đó phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường, chiếc vali màu đen, lớp ngoài cùng được quấn bằng băng keo, tiếp theo lớp nylon và một chiếc chăn mỏng.

Theo một điều tra viên, khi mở chiếc vali phát hiện thi thể một người đang trong quá trình phân hủy nặng. Khi đó chưa xác định thi thể là nam hay nữ. Sau này mới có kết luận từ công an thi thể là nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem