Điều tra nhóm người có dấu hiệu cho vay nặng lãi lên tới 200%/năm

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 24/04/2019 18:19 PM (GMT+7)
Trong các sổ theo dõi việc thu nợ với lãi suất cao, cơ quan công an phát hiện có khoản nợ lãi suất lên đến 200%/năm.
Bình luận 0

Ngày 24.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

img

Có 3 đối tượng được mời về Công an huyện Cam Lộ làm việc. Ảnh: Trần Khôi - Anh Tuấn

Trước đó, ngày 23.4, Công an huyện Cam Lộ phát hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995), Đỗ Thị Hiền Trang (SN 1980), Nguyễn Thắng Lợi (SN 1991), cùng trú ở thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội, đang đi thu tiền lãi vay tại địa bàn huyện Cam Lộ. Sau đó, nhóm 3 đối tượng đã được mời về trụ sở Công an Cam Lộ làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận có cho khoảng 10 người đang sống tại địa bàn huyện Cam Lộ vay tiền với lãi suất cao.

Kiểm tra nơi tạm trú của các đối tượng tại số 23 Nguyễn Gia Thiều (phường 1, TP.Đông Hà), lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 đối tượng gồm Vũ Đình Lợi (SN 1997), Lê Văn Phi (SN 1987), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Đào Thế Sơn (SN 1996), Lương Ngọc Thắng (SN 1996) đều có hộ khẩu thường trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành làm việc, lấy lời khai.

Cơ quan công an còn tạm giữ một số tang vật liên quan, trong đó có nhiều sổ theo dõi việc thu nợ với lãi suất cao, có khoản nợ lãi suất lên đến 200%/năm.

Hiện vụ việc đang được Công an Cam Lộ tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem