Đồn thổi sau vụ nấp trong nhà vệ sinh để xâm hại bé gái tiểu học

Thứ sáu, ngày 14/12/2018 15:58 PM (GMT+7)
Khi một nữ sinh học lớp 4 vào nhà vệ sinh, Nguyễn Trung Anh đã dùng dao khống chế, cứa vào tay bé chảy máu và bắt cháu cùng hắn cởi quần áo...
Bình luận 0

Ngày 14.12, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phủ Lý đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Anh (SN 2001, hộ khẩu thường trú tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý, chỗ ở hiện nay tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, TP.Phủ Lý) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

img

Đối tượng Nguyễn Trung Anh được công an đưa vào bệnh viện chữa vết thương sau khi xâm hại nữ sinh bất thành và nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Trước đó, vào ngày 12.12, Nguyễn Trung Anh đã trèo tường phía sau Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý, đột nhập vào trường học, sau đó leo lên tầng ba, nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh.

Khi một nữ sinh học lớp 4 vào nhà vệ sinh, Nguyễn Trung Anh đã dùng dao khống chế, cứa vào tay bé chảy máu và bắt cháu cùng hắn cởi quần áo. Rất may, đối tượng này chưa kịp thực hiện hành vi xâm hại thì bị giáo viên trong trường phát hiện.

Hốt hoảng vì bị bắt quả tang, Nguyễn Trung Anh đã chốt cửa phòng vệ sinh, tìm cách vứt con dao vào khe tường và chạy trốn. Đối tượng đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị vỡ xương gót chân. Ngay sau đó, Nguyễn Trung Anh bị bắt giữ.

Vì đối tượng bị thương nên được công an đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để băng bó. Sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều lời đồn thổi, bàn tán không đúng về sự việc và thổi phồng quá mức khiến cháu bé, gia đình và nhà trường gặp nhiều phiền toái.

Cháu bé đang được gia đình, nhà trường ổn định tâm lý. Vụ việc đang được Công an TP.Phủ Lý điều tra, làm rõ, xử lý theo luật định.

Minh Sơn (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem