Hỗn chiến tại quán karaoke Quán Lau: Khởi tố 5 đối tượng

Diễn Kim Thứ bảy, ngày 01/10/2016 09:25 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã khởi tố 5 trong số 6 đối tượng có liên quan tới vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke trên địa bàn thành phố Vinh.
Bình luận 0

img

Quán karaoke nơi xảy ra hỗn chiến kinh hoàng.

Ngày 1.10, trao đổi với báo chí, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích", đồng thời khởi tố các đối tượng có liên quan đến vụ truy sát xảy ra tại quán karaoke Quán Lau, thuộc phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Văn Đại (SN 1984, trú phường Quán Bàu), Trần Hùng Dũng (SN 1984, trú phường Trường Thi), Trần Xuân Hoài (SN 1989, trú phường Trường Thi), Thạch Anh Tuấn (SN 1984, trú phường Lê Mao) và Dương Minh Đức (SN 1992, trú tại phường Trung Đô) tất cả đều ở thành phố Vinh. Trong số này, Đặng Văn Đại và Trần Xuân Hoài bị bắt tạm giam 2 tháng, số còn lại được tại ngoại.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 13h20 ngày 13/9, Nguyễn Đình Trung (SN 1979) và Nguyễn Đình Bình (SN 1984) đều trú tại xóm 6, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc cùng một số người bạn hát karaoke tại phòng 206, quán karaoke Quán Lau, Trường Thi, thành phố Vinh.

Đến khoảng 15h40, khi Nguyễn Đình Trung điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 BKS: 37A-179.92 chở Nguyễn Đình Bình cùng ba người bạn đi từ trong hầm gửi xe của quán ra để về nhà thì va quẹt với xe ô tô Toyota Yaris màu trắng, BKS: 37A-098.90 do Chu Đức Gu Lít (SN 1990, trú phường Trường Thi) điều khiển chở Dương Minh Đức (SN 1992, trú tại phường Trung Đô) vừa đi đến quán hát trên.

Sau khi va quẹt, Trung và Bình đi đến nói chuyện với Gu Lít và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Vừa lúc đó, Hoài, Dũng, Đại, Tuấn, Hùng nhóm của Gu Lít cũng đến quán, hai bên xảy ra hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, Dũng dùng khẩu súng RG88 trong xe ô tô và đưa cho Đại một con dao mẹo dài 40cm. Riêng Hoài nhặt gạch rồi tất cả xông tới đánh nhóm của Trung, Bình. Sau hỗn chiến Bình, Trung bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, nhóm của Gu Lít cùng Dũng, Đại, Tuấn lên ô tô rời khỏi hiện trường, Hoài đón taxi bỏ trốn.

Ngày 17/9 Chu Đức Gu Lít đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 20/9 lần lượt Đại, Dũng, Tuấn, Đức và Hoài tới công an đầu thú, khai nhận về hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ án trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem