Lâm Đồng: Sẽ khởi tố vụ án hơn 100 côn đồ kéo nhau đi trả thù

V.Thiện Thứ sáu, ngày 16/06/2017 20:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án hơn 100 côn đồ đánh nhau, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định, trước mắt sẽ khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng". Hiện cơ quan điều tra đã xác định được một số đối tượng liên quan và đang lấy lời khai.
Bình luận 0

Chiều 16.6, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong ngày, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ vụ hơn 100 đối tượng cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm đánh người gây thương tích và hủy hoại tài sản. Vụ việc xảy ra tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh vào sáng 13.6 vừa qua.

img

Hơn 100 côn đồ đánh nhau gây hoang mang dư luận. (Ảnh minh họa)

Căn cứ vào tình hình, tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp và quyết định, trước mắt sẽ khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. 

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng trên, đồng thời ổn định tình hình tại địa phương. Được biết, cơ quan điều tra đã xác định được một số đối tượng tham gia vụ việc và đang lấy lời khai.

Trước đó, vào ngày 13.6, hơn 100 đối tượng đi trên 6 xe ôtô đã kéo tới cơ sở lưu trú, dịch vụ karaoke Hoàn Xuyến, thôn 5, xã Tân Lâm, huyện Di Linh do gia đình anh Nguyễn Văn Hoàn (43 tuổi) làm chủ để “giải quyết mâu thuẫn”.

Do không gặp được anh Nguyễn Văn Hoàn và em ruột là Nguyễn Văn Hiệp, nhóm côn đồ này chuyển sang hành hung con anh Hoàn là em Nguyễn Việt Anh (16 tuổi), khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân đã được gia đình chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn lấy một điện thoại iPhone 5s của con gái anh Hoàn, đập phá, gây hư hỏng 2 tivi, 1 CPU máy tính để bàn, cửa kính, 2 camera quan sát đặt tại quán, gây thiệt hại một số tài sản khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem