Lời khai của nhóm sinh viên dàn cảnh cướp tài sản: Chỉ đánh dằn mặt?

Chí Tâm - Công Quý Thứ ba, ngày 19/02/2019 16:56 PM (GMT+7)
Ngày 19.2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Lê Đình Nhân (SN 1999), Hoàng Dương Bảo Duy (SN 1998), Đỗ Trịnh Minh Khôi (SN 1999), Nguyễn Quang Trung (SN 1999, cùng ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Trí (SN 1999, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1998, là bạn gái của Duy, ngụ quận 12) và Trương Minh Châu (SN 1999, là bạn gái của Nhân, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận Gò Vấp) về hành vi cướp tài sản.
Bình luận 0

Họ đều là sinh viên các trường đại học TP.HCM.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai, 23h ngày 11.2, Nhân, Trí, Châu cùng với Đức Anh, Mạnh Hiếu, Huy (cả 3 chưa rõ lai lịch) tới chơi quán bar Boheme trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

img

Hai cô gái trẻ tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Trong lúc vui chơi, nhóm Nhân có mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên trong đó có anh T.V.T (SN 2000, thường trú quận Tân Phú, bán hàng online trên mạng internet). Hai nhóm cự cãi và xảy ra đánh nhau.

Biết anh T bán hàng online, khoảng 17h ngày 13.2, nhóm dùng Facebook vờ nhắn tin cho anh T đặt mua đôi giày Yezzy Butter, Yezzy Cream White và 1 túi xách Levi’s với giá khoảng 40 triệu đồng, yêu cầu giao hàng trước cổng siêu thị Lotte đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.

img

Hoàng Nam và Sỹ Nam. Ảnh: C.T

Khoảng 19h cùng ngày, anh T. đến gặp Thùy Dung, Châu trước cổng siêu thị. Thùy Dung vờ xem hàng, trong lúc Châu nhắn tin gọi nhóm của Nhân tới xông vào đánh anh T.

Lợi dụng lúc đánh nhau, 2 cô gái lấy túi xách chứa tài sản của anh T rồi cả nhóm chạy về phường 8.

Nạn nhân sau đó đã đến trình báo công an.

img

Nhóm đối tượng khi bị bắt. Ảnh: C.T

Ngày 14.2, Bảo Duy mang tài sản của anh T tới đưa cho Trần Vũ Trung (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp), nhờ Trung cất giữ rồi tìm cách nộp cho công an. Trung đồng ý nhưng chưa kịp nộp thì bị bắt giữ khi cả 2 chở nhau về nhà. 

Từ các lời khai, công an đã truy xét bắt giữ thêm các đối tượng khác và thu hồi tang vật vụ án.

“Trong vụ án này, nhóm đối tượng là sinh viên còn khá trẻ và khá hồn nhiên. Khi bị công an bắt, nhóm cũng không nghĩ rằng đã phạm tội cướp tài sản, mà chỉ nghĩ là đánh dằn mặt T cho đỡ tức chứ không cướp. Tuy nhiên, hành vi của nhóm đã cấu thành tội Cướp tài sản. Trong nhóm có 2 cô gái khá trẻ, vì nông nổi theo bạn trai mà phạm tội”, vị lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem