Nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn bán vé số

Chủ nhật, ngày 20/08/2017 19:09 PM (GMT+7)
Cơ quan Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Hoàng Vinh (SN 1999, tạm trú khu Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, Bù Đăng) để điều tra về hành vi Giết người.
Bình luận 0

Theo tài liệu điều tra cho thấy, bà Trịnh Thị Điệp (1947, ngụ khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong) và bà Hồng Thị Ry (SN 1968) - đều là người bán vé số - xảy ra mâu thuẫn với nhau liên quan đến việc mời khách mua vé số vào chiều 17.8.

img

Ảnh minh họa.

Sau đó bà Ry đã bị cháu của bà Điệp đánh gây xây xát nhẹ. Sự việc này được bà Ry kể lại với con trai là Võ Hoàng Vinh. Bực tức vì mẹ bị đánh nên Vinh đã cầm con dao Thái Lan đi tìm bà Điệp để trả thù.

Khoảng 16h30 chiều 17.8, tại đại lý vé số Nam Hồng nằm trên đường Hùng Vương, trị trấn Đức Phong, khi bà Điệp đang trả tiền vé số thì bị Vinh cầm dao đâm 3 nhát khiến bà Điệp tử vong.

Sau khi gây án, Vinh bị người dân bắt giữ giao cho công an. Được biết Vinh là người khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phụ mẹ đi bán vé số.

Nội vụ đang được công an điều tra, xử lý.

Hồ Giàu (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem