Ngăn chặn kịp thời vụ trả thù bằng súng

Chí Tâm Thứ ba, ngày 21/11/2017 16:51 PM (GMT+7)
Được bạn gọi nhờ giúp sức, Nhân mang theo súng đạn, mã tấu trên đường đi tới điểm hẹn thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.
Bình luận 0

Ngày 21.11, Công an huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Nhân (SN 1990, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

img

Khẩu súng công an thu giữ được. Ảnh: Chí Thạch

Theo Công an huyện Hoà Thành, khoảng 15h30 ngày 17.11, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1998) cùng với Hồ Hoài Phương (SN 1997, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy từ một quán cà phê thuộc ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành ra đường Phạm Văn Đồng thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn đánh, trong đó có Lê Công Chức (SN 1990, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh). Bị chặn đánh, Phương bỏ chạy thoát thân, còn Hoàng Anh bị nhóm trên chém gây thương tích.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường phát hiện 1 chiếc xe taxi Mai Linh mang BKS: 51F-847.04 do Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1995, ngụ ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hòa Thành) điều khiển chở Nhân chạy về hướng hiện trường có nhiều nghi vấn.

Lúc này, công an đã ra hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra trên người Nhân, công an thu giữ khẩu súng K54, 5 viên đạn và 1 cây mã tấu.

Qua làm việc, Nhân khai do Phương điện thoại cầu cứu nên đã gọi taxi yêu cầu chở tới để giúp bạn. Công an đã tiến hành tạm giữ Nhân để điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem