TP.HCM: Triệt phá đường dây trộm cắp và làm giả giấy tờ quy mô lớn

Chí Tâm Thứ năm, ngày 30/03/2017 17:57 PM (GMT+7)
Qua thời gian dài theo dõi, Công an quận Thủ Đức đã triệt phá thành công một đường dây trộm cắp rồi làm giả giấy tờ đăng tải lên trang mạng mua bán trực tuyến để tiêu thụ. Công an đang tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật.
Bình luận 0

Ngày 30.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên trộm cắp xe rồi làm giả giấy tờ đăng tải lên trang mạng mua bán để tiêu thụ.

img

img

Nhóm đối tượng và tang vật trộm cắp

Công an đang tạm giữ 14 đối tượng trong đường dây này, do Nguyễn Hữu Huy (tự “Tài Nhớt”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai), và Dương Hoàng Long (tự “Bờm”, SN 1984, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm đầu, thu giữ 1 xe ôtô hiệu Innova, hơn 10 chiếc xe máy các loại (trong đó có một số xe nhập lậu từ Campuchia) và nhiều tang vật.

Trước đó, qua theo dõi, trinh sát phát hiện một số đối tượng trộm cắp trên địa bàn, rồi làm giả giấy tờ mang lên trang mạng rao bán.

Từ đây, trinh sát đã khám xét, bắt giữ Huy thu giữ nhiều tang vật. Từ lời khai của Huy, công an lần lượt giăng lưới bắt giữ nhóm này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai làm giả giấy tờ từ tháng 7.2016, với khoảng 1.000 giấy tờ các loại như: giấy tờ xe, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, học bạ... Thậm chí khách cần giấy tờ gì nhóm này cũng làm được bằng cách mua phôi trên mạng rồi dùng máy vi tính chỉnh sửa làm giả.

Các đối tượng này ngụ tại nhiều địa phương: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Gia Lai.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem