Triệt phá đường dây lô đề “khủng” hơn 30 tỷ tại TP.Vinh

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 18/10/2017 16:36 PM (GMT+7)
Sau một thời gian theo dõi, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cùng hệ thống chân rết quy mô lớn từ TP.Vinh đến Hà Tĩnh. Tổng số tiền các đối tượng này thu, chung chi lên đến hơn 30 tỷ đồng.
Bình luận 0

Chiều ngày 18.10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP.Vinh - cho biết, vào tháng 6.2017 Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với những thủ đoạn tinh vi cùng hệ thống chân rết vô cùng phức tạp và khép kin. Thủ đoạn của tội phạm là sử dụng điện thoại thông minh để nhận, chuyển tin từ các đại lý “chân rết” về các đối tượng cầm đầu.

Ngay sau khi phát hiện, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án mang bí số 917B, đồng thời cử các trinh sát thâm nhập, thu thập chứng cứ. Sau quá trình tìm hiểu, các đối tượng cộm cán đã rời vào tầm ngắm. Ngày 8.10 các trinh sát đánh án được lệnh bắt và khám xét nhà của Phan Thị Thanh Giang và những đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ là 55 triệu đồng; nhiều cáp ghi lô, đề; 9 điện thoại di động.

Cũng theo trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP.Vinh, hiện cơ quan Công an TP.Vinh đã khởi tố 4 đối tượng gồm: Phan Thị Thanh Giang (SN 1988, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh), Trần Thị Hương (SN 1975, trú phường Bến Thủy, TP.Vinh), Hoàng Thị Ngân (SN 1988, trú phường Bến Thủy, TP.Vinh) và Nguyễn Thị Phương (SN 1952, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

img

Hai đối tượng bị bắt và khởi tố liên quan đến đường dây lô đề "khủng" với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: Cảnh Thắng

Liên quan tới vụ án, còn có Trần Thị Dung (SN 1960, trú tại TP.Vinh) và Trần Đình Hường (SN 1974, trú huyện Hưng Nguyên) cũng đang bị điều tra cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chỉ trong hai ngày 7.10 và 8.10 các đối tượng Trần Thị Hương; Hoàng Thị Ngân; Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Hường và Trần Thị Dung đã tham gia đánh bạc với hình thức chuyển các bảng đề cho Phan Thị Thanh Giang với số tiền tổng cộng là 725 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã phục hồi dữ liệu các máy điện thoại của các đối tượng trên, qua đó có đủ cơ sở xác định hoạt động của đường dây này từ cuối tháng 5.2017 đến thời điểm bị triệt phá, số tiền mà chúng sử dụng để đánh bạc tổng cộng hơn 30 tỷ.

Chuyên án đang được Công an TP.Vinh mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem