Ánh sáng niềm tin về với Chư A Thai

Công Hiền Thứ ba, ngày 16/06/2020 15:01 PM (GMT+7)
Nhờ có điện lưới quốc gia, đời sống của người dân tại các làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã đổi thay hoàn toàn. Sự đổi thay ở các làng tái định cư của xã Chư A Thai là một trong những minh chứng rõ nhất…
Bình luận 0

Người dân vui mừng

"Chính quyền địa phương quy hoạch dân làng đến đâu, lưới điện được đầu tư xây dựng đến đó nhằm phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt của người dân". Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Ngưỡng - Phó giám đốc Điện lực huyện Phú Thiện thuộc Công ty Điện lực Gia Lai về việc đầu tư lưới điện theo "Đề án phát triển kinh tế- xã hội 4 làng căn cứ kháng chiến thuộc xã Chư A Thai".

Ánh sáng niềm tin về với Chư A Thai - Ảnh 1.

PC Gia Lai kéo điện lưới quốc gia về các làng tái định cư xã Chư A Thai

Ông Ngưỡng cho biết, với phương châm "Điện luôn đi trước một bước", ngay sau khi đề án triển khai, Điện lực Phú Thiện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế lưới điện, lập kế hoạch trình cấp trên phê duyệt để đầu tư theo đúng lộ trình. Theo đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng mới hơn 0,22 km đường dây 22 kV, gần 7 km đường dây hạ áp, 4 trạm biến áp với tổng dung lượng 400 kVA. Dự án đưa điện đến phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho 466 hộ gia đình của 4 làng thuộc xã Chư A Thai (gồm các làng Pông, Pênh, Trớ, Hek).

Ngày 13/6 vừa qua, chúng tôi về làng Kinh Pêng – làng cuối cùng nằm trong đề án, thì ở đây đã hoàn tất việc di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư. Lúc này Điện lực Phú Thiện đã hoàn thành đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng để kéo 2km đường dây hạ áp, lắp đặt 1 trạm biến áp 100kVA 3 pha đưa điện về phục vụ cho 93 hộ với 215 nhân khẩu của làng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Điện lực Phú Thiện phối hợp với xã Chư A Thai thực hiện kéo 250m dây điện và 15 bóng đèn đường chiếu sáng, đồng thời giúp người dân lắp lại hệ thống điện trong nhà.

Ánh sáng niềm tin về với Chư A Thai - Ảnh 2.

Kéo điện vào nhà dân thuộc các làng tái định cư xã Chư A Thai

Nhớ lại những tháng ngày nơi ở cũ, thiếu thốn đủ đường, anh Đinh Têr (người dân làng Kinh Pêng) chia sẻ: "Hồi đó cuộc sống của người dân trong làng khó khăn lắm, nhà cửa tạm bợ, có gia đình không có nhà mà ở. Canh tác nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên năng suất thấp, đến mùa giáp hạt chạy ăn từng bữa. Bây giờ về nơi ở mới cái gì cũng đẹp, cũng tốt, cũng đầy đủ. Nhất là các chú thợ điện giúp bà con lắp lại cái điện đẹp hơn, an toàn hơn. Giờ đường làng, nhà rông đều có bóng đèn chiếu sáng, giúp dân làng đi lại, sinh hoạt vào mỗi… Mình vô cùng cảm ơn Ðảng và Nhà nước".

Tiền đề xây dựng nông thôn mới

Ông Phùng Trung Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư A Thái cho biết: "Để việc triển khai Đề án phát triển kinh tế- xã hội 4 làng căn cứ kháng chiến thuộc xã Chư A Thai thành công, thì 4 yếu tố điện- đường- trường- trạm đóng vai trò rất quan trọng. Theo tôi, đến thời điểm này ngành điện Gia Lai đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề án đề ra, góp phần cùng với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó".

Còn ông Siu Tinh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai nhận định: Từ ngày về nơi ở mới đời sống người dân đã khởi sắc hơn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm. Đặc biệt là bà con đã biết sử dụng nguồn điện mới để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hiện làng Pông đã đạt được 16/19 tiêu chí làng nông thôn mới, làng Hek đạt 15/19 tiêu chí… Đây chính là tiền đề vững chắc để địa phương xây dựng nông thôn mới thành công.

Ánh sáng niềm tin về với Chư A Thai - Ảnh 3.

Nhân viên ngành điện lắp đặt, hướng dẫn người dân sử dụng điện

Theo Điện lực Phú Thiện, để tiếp tục phục vụ nhu cầu điện phục vụ đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, trong năm 2020 đơn vị đã lập danh mục và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt với tổng nguồn vốn khoảng 4,5 tỷ đồng để lắp đặt 1,2km đường dây trung áp, 4km đường dây hạ áp và đầu tư 4 trạm biến áp tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện. Qua đó tiếp tục góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo báo cáo của Điện lực Phú Thiện, đến thời điểm hiện tại, 100% các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện đã có điện lưới sử dụng. Riêng trong giai đoạn 2017- 2020, Điện lực Phú Thiện đã bố trí hơn 26 tỷ đồng đầu tư kéo 11,8km đường dây trung áp, 25,5km đường dây hạ áp và lắp đặt 29 trạm biến áp với tổng dung lượng 3,6MWA. Cùng với đó, đơn vị tiến hành sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sử dụng điện lưới của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem