ASIAD 2023: Tát vào mặt đối thủ, VĐV judo Hàn Quốc bị truất quyền thi đấu

Minh Chí Thứ ba, ngày 26/09/2023 12:10 PM (GMT+7)
Do có hành vi tát vào mặt đối thủ Abiba Abuzhakynova nên võ sĩ judo người Hàn Quốc - Lee Hye-kyeong đã bị truất quyền thi đấu tại ASIAD 2023.
Bình luận 0

VĐV judo Hàn Quốc bị truất quyền thi đấu ở ASIAD 2023

Màn đọ sức giữa Lee Hye-kyeong với Abiba Abuzhakynova tại vòng bán kết hạng cân dưới 48kg nữ môn judo ASIAD 2023 diễn ra hôm 24/9. Lúc tỷ số hiệp 1 đang là 0-0, Hye-kyeong đã tát vào mặt đối thủ người Kazakhstan.

ASIAD 2023: Tát vào mặt đối thủ, VĐV judo Hàn Quốc bị truất quyền thi đấu - Ảnh 1.

Hye-kyeong (áo xanh) trong trận đấu với Abuzhakynova. Ảnh: Getty.

Sau khi nhận cái tát của đối thủ, Abiba Abuzhakynova lập tức ngã xuống sàn, rồi bật khóc nức nở. Theo kết quả kiểm tra của các bác sĩ, võ sĩ người Kazakhstan đã bị rách ở bên dưới mắt trái.

Chứng kiến sự việc này, trọng tài đã xử Abiba Abuzhakynova thắng Lee Hye-kyeong. Điều đó có nghĩa, võ sĩ 27 tuổi người Hàn Quốc lập tức bị loại và chấm dứt giấc mơ chinh phục huy chương vàng.

ASIAD 2023: Tát vào mặt đối thủ, VĐV judo Hàn Quốc bị truất quyền thi đấu - Ảnh 2.

Sự thất vọng của Hye-kyeong sau khi bị xử thua. Ảnh: Reuters.

Trước quyết định của trọng tài, HLV trưởng đội tuyển judo Hàn Quốc đã khiếu nại vì cho rằng Lee Hye-kyeong không cố ý. Tuy nhiên, tổ trọng tài đã bác kháng cáo vì cho rằng, nữ võ sĩ sinh năm 1996 có hành vi phi thể thao.

Về phần mình, sau khi vượt qua Lee Hye-kyeong, Abiba Abuzhakynova giành quyền vào chung kết nhưng để thua 0-11 trước đối thủ Natsumi Tsunoda người Nhật Bản và chấp nhận giành HCB.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem