Hướng tới Đại hội VIII Hội NDVN: Quỹ HTND đạt gần 5.000 tỷ, giúp hàng triệu nông dân làm giàu (Bài cuối)

Nguyễn Công-Thu Hà Thứ tư, ngày 06/12/2023 06:09 AM (GMT+7)
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) đã trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt...
Bình luận 0

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong toàn hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đạt gần 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ cho hàng triệu lượt hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có bước chuyển mình hết sức ấn tượng mang tính đột phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động, là điều kiện thiết thực, trực tiếp hỗ trợ nông dân nguồn lực về vốn giúp họ phát triển kinh tế đồng thời là công cụ, phương tiện, điều kiện quan trọng để Hội Nông dân Việt Nam thu hút, tập hợp, vận động hội viên, nông dân; nâng cao trình độ năng lực cán bộ Hội các cấp trong hoạt động kinh tế…

Một trong những kết quả ấn tượng của các cấp Hội Nông dân Việt trong thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018- 2023) đó là: Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt tới 1.761,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống Hội đạt gần 5.000 tỷ đồng, tạo thành nguồn vốn không thể thiếu cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) đã trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt về công tác xây dựng, phát triển Quỹ HTND, những kết quả nổi bật và định hướng hoạt động Quỹ HTND trong thời gian tới.

Hướng tới Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Quỹ HTND đạt gần 5.000 tỷ, giúp hàng triệu nông dân làm giàu (Bài cuối) - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân về chia sẻ về những kết quả nổi bật và định hướng hoạt động Quỹ HTND trong thời gian tới.

-Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, mục đích, ý nghĩa về Quỹ HTND tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hội viên, nông dân là rất quan trọng. Bà có thể chia sẻ về cách thức, hình thức tổ chức trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Quỹ HTND?

Hằng năm, Quỹ HTND tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền chủ trương, mục đích, ý nghĩa về hoạt động Quỹ HTND, chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, các ngân hàng thương mại và chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên, nông dân... về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, những nghị quyết, chính sách liên quan đến nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là Kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ -TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, VII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội các cấp về hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân...

Hướng tới Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Quỹ HTND đạt gần 5.000 tỷ, giúp hàng triệu nông dân làm giàu (Bài cuối) - Ảnh 2.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp các hộ nông dân huyện Sơn Dương, Tuyên Quang liên kết xây dựng mô hình trồng chè VietGAP. Ảnh: Thu Hà

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp đã tích cực phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình ở Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND thông qua các mô hình vay vốn thực tế tại các tỉnh; như mở chuyên mục định kỳ hằng tháng trên Báo Nông thôn ngày nay, Dân Việt, Trang Trại Việt, trên sóng truyền hình VTV1, VTV2, VTC16, VOV có các phóng sự tài liệu, tin, bài, ấn phẩm về hoạt động Quỹ, hàng năm phối hợp với Cổng thông tin điện tử, bản tin hoạt động Hội đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ HTND; tuyên truyền và nhân rộng cách làm, cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND...

Qua đó góp phần tích cực giúp cán bộ, hội viên, nông dân và các cấp, các ngành hiểu rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung hoạt động Quỹ HTND, nhất là vai trò hoạt động Quỹ HTND nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã được các cấp Hội thực hiện như: tổ chức, biên soạn và phát hành bộ tài liệu tập huấn, sổ tay hỏi đáp về hoạt động Quỹ HTND, sổ tay nghiệp vụ chương trình phối hợp với Ngân hàng; thiết kế, phát hành tờ thông tin về Quỹ HTND với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân; tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt Nhóm hộ nông dân liên kết của Quỹ HTND, sinh hoạt Tổ TKVV, Tổ vay vốn, sinh hoạt chi, tổ Hội nông dân...

Hướng tới Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Quỹ HTND đạt gần 5.000 tỷ, giúp hàng triệu nông dân làm giàu (Bài cuối) - Ảnh 3.

Mô hình trồng nho Hạ đen của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

-Quỹ HTND là công cụ, phương tiện để các cấp Hội NDVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị qua việc tập hợp hội viên, nông dân. Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay thông qua các dự án nhóm hộ đã giúp hội viên nông dân mở rộng, liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Bà có thể cho biết những kết quả cơ bản, nổi bật đến nay Quỹ HTND đã đạt được?

-Hoạt động Quỹ HTND thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, đạt được những kết quả cơ bản, nổi bật sau:

Về hoạt động Quỹ HTND: Nhu cầu về vốn của nông dân là rất lớn nhưng việc có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng lại rất hạn chế do phần lớn các ngân hàng hay các tổ chức tín dụng đều yêu cầu người vay phải có tài sản thế chấp với nhiều thủ tục pháp lý kèm theo. Mặt khác, do sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên chính các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng e ngại khi cấp vốn vay cho nông dân.

Với hoạt động không vì lợi nhuận, không phải thế chấp tài sản khi vay vốn, phí vay ưu đãi, thủ tục cho vay đơn giản... Quỹ HTND ra đời đã đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn của hội viên, nông dân.

Từ nguồn vốn khởi điểm 40 tỷ ban đầu từ Ngân hàng phục vụ Người nghèo (nay là Ngân hàng CSXH) chuyển sang đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt gần 5.000 tỷ đồng tăng gấp hơn 125 lần so với thời điểm khi mới thành lập. Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ cho hàng triệu lượt hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn Quỹ HTND cho vay với đối tượng chủ yếu là các hộ trung bình, khá, giỏi biết làm ăn nhưng thiếu vốn phát triển sản xuất làm nòng cốt xây dựng mô hình để phát triển nhân rộng.

Thông qua việc chia sẻ, truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn các kỹ năng thực hành dễ hiểu, dễ làm, dễ nhớ, dễ áp dụng của các hộ có kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề cao đã có mô hình áp dụng thành công... làm hạt nhân nòng cốt để giúp các hộ cùng tham gia dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn.

Lồng ghép với hoạt động cho vay, Hội Nông dân các cấp còn chủ động hỗ trợ người vay thông qua việc thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ, dạy nghề; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất.

Một số tỉnh, thành Hội đã liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối… xây dựng quy trình sản xuất khép kín từ khâu cung cấp giống, vật tư, dịch vụ đầu vào đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm góp phần nâng cao giá trị hàng hoá của địa phương, bảo vệ quyền lợi người sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quỹ HTND đã tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp ký kết Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ; và các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trên địa bàn khơi thông kênh dẫn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng đến với nông dân, với tổng dư nợ các chương trình phối hợp đạt hơn 180.000 tỷ đồng.

Về công tác Hội và phong trào nông dân: Không chỉ đơn thuần là một kênh dẫn vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, Quỹ HTND còn là phương tiện hữu hiệu để kết nối, tập hợp hội viên nông dân cùng ngành nghề, lợi ích, chí hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Các dự án được triển khai tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao vị thế vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Thông qua hoạt động của Quỹ HTND hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân theo phương châm "ly nông, bất ly hương" vì mục tiêu nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; thúc đẩy các phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng thời, Quỹ HTND tiếp thêm nguồn lực cho Hội Nông dân các cấp trong việc đưa nội dung hoạt động hội thực chất hơn, chất lượng cán bộ Hội nông dân các cấp nói chung và cán bộ Quỹ nói riêng qua đó cũng dần được nâng lên.

Bên cạnh đó, thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án nhóm hộ cùng tham gia sản xuất một loại giống, cây, con... hay cùng kinh doanh một nhóm ngành, nghề, lĩnh vực đã tạo tiền đề để Hội Nông dân các cấp triển khai xây dựng thành công các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Có thể nói, hoạt động Quỹ HTND trong toàn hệ thống đã tác động tích cực đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh. Hoạt động Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hướng tới Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Quỹ HTND đạt gần 5.000 tỷ, giúp hàng triệu nông dân làm giàu (Bài cuối) - Ảnh 4.

Nông dân xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương được Quỹ HTND tiếp sức mở rộng quy mô, diện tích nuôi cá, tăng thu nhập. Ảnh: Thu Hà

-Ngày 24/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hệ thống Quỹ ngày càng phát triển vững mạnh. Xin bà cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai những giải pháp, nhiệm vụ nào để xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát triển và lớn mạnh?

-Ngày 24/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, do đó trong nhiệm kỳ mới, để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát triển và hiệu quả, Quỹ HTND các cấp cần triển khai những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII về phát triển Quỹ HTND. Tuyên truyền mạnh mẽ về nội dung, mục đích, ý nghĩa, vai trò, kết quả tích cực của Quỹ HTND trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu, đồng thuận, tạo điều kiện ủng hộ xây dựng, phát triển Quỹ HTND.

2. Quỹ HTND các cấp tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý, điều hành Quỹ HTND các cấp theo quy định Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND.

3. Quỹ HTND Trung ương tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP. Tích cực tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành các quy định, quy chế nội bộ về hoạt động của Qũy HTND để áp dụng cho toàn hệ thống.

4. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tiếp tục cấp bổ sung vốn điều lệ cho Qũy HTND; đồng thời đẩy mạnh vận động ủng hộ từ nguồn ngoài ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp được giao.

5. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng NN&PTNT Việt Nam để tăng trưởng dư nợ tín dụng giúp nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động mở rộng phối hợp với các ngân hàng thương mại khác nhằm chuyển tải thêm nguồn vốn đến nông dân.

6. Tập trung xây dựng các mô hình điển hình từ nguồn vốn Quỹ HTND, có sức lan tỏa, gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết, Hợp tác xã ở nông thôn, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác thế mạnh của địa phương tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, giá trị, hiệu quả cao.

7. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Quỹ HTND, nhất là sau đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND và hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người vay, lồng ghép, phối hợp hoạt động vay vốn Quỹ HTND với dạy nghề, tư vấn, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả.

8. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ HTND

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND các cấp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ủy thác vay vốn của các ngân hàng, hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ vay vốn; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có).

-Xin trân trọng cảm ơn bà!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem