Baby Monster không thể cứu YG thời "hậu BLACKPINK"?

Đinh Đang Thứ tư, ngày 29/11/2023 06:54 AM (GMT+7)
Nhóm nhạc nữ mới Baby Monster của YG Entertainment đã có màn ra mắt ấn tượng trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau, vươn lên như một "tân binh" đầy triển vọng. Nhưng liệu 6 cô gái này có thể cứu được YG?
Bình luận 0

Baby Monster, nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG sau 7 năm kể từ BLACKPINK, đã phát hành đĩa đơn đầu tay "Batter Up" vào ngày 27/11 vừa qua. Đây là một bước đột phá của nhóm nhạc vốn gặp nhiều trục trặc những ngày đầu ra mắt. Thể hiện kỹ năng toàn diện về giọng hát, rap, vũ đạo, nhan sắc và kỹ năng biểu diễn, Baby Monster đã thể hiện tài năng và sự tự tin với ca khúc đầu tay.

"Batter Up" là một ca khúc năng động với phần điệp khúc bắt tai và phong cách hip-hop đặc trưng của YG. Với ca khúc mới, Baby Monster đã đạt được kỷ lục K-pop mới ngay từ khi ra mắt. Nhóm đã sở hữu những con số ấn tượng trên kênh YouTube chính thức trước khi ra mắt với 3,5 triệu người đăng ký và hơn 500 triệu lượt xem. Video âm nhạc "Batter Up" đã vượt 12 triệu lượt xem trong vòng nửa ngày kể từ khi phát hành, thẳng tiến lên vị trí số một trên các video thịnh hành trên YouTube.

MV "Batter Up" của Baby Monster. MV: YG.

Số lượt xem của video âm nhạc tăng vọt nhanh chóng và trong vòng 24 giờ, "Batter Up" đã thu về hơn 22,59 triệu lượt xem, lập kỷ lục mới về video âm nhạc đầu tay của một nhóm nhạc K-pop có lượt xem cao nhất trong 24 giờ. Hiện tại, ca khúc này đã đạt tới 29 triệu lượt xem.

Hơn nữa, "Batter Up" đã thống trị bảng xếp hạng bài hát iTunes ở 21 quốc gia và lọt vào top 5 của bảng xếp hạng toàn cầu. Đặc biệt, bài hát đã lọt vào bảng xếp hạng ở cả Mỹ và Anh, hai thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, một thành tích hiếm có đối với một nhóm nhạc tân binh.

Ngoài ra, video âm nhạc còn đứng đầu bảng xếp hạng trên các trang phát trực tuyến lớn như Line Music của Nhật Bản và QQ Music của Trung Quốc. Trên QQ Music, nó đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm cả bảng xếp hạng chỉ số âm nhạc thời gian thực, tổng hợp các tương tác của người hâm mộ và phát trực tuyến.

Baby Monster không thể cứu YG thời "hậu BlackPink"? - Ảnh 2.

Baby Monster đạt thành công bước đầu nhưng cổ phiếu YG vẫn "lao dốc". Ảnh: YG.

Baby Monster không thể cứu YG thời "hậu BLACKPINK"?

Tuy nhiên, mặc cho bước đầu thành công của Baby Monster, cổ phiếu của YG vẫn "lao dốc". Theo Sàn giao dịch Hàn Quốc ngày 28/11, cổ phiếu của YG đóng cửa ở mức 53.300 won, giảm 0,93% so với ngày giao dịch trước đó. Đây là ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Cổ phiếu của YG, tăng lên 97.000 won vào tháng 5/2022, gần đây đã không thể phục hồi sau đợt sụt giảm. Một trong những yếu tố được kỳ vọng dẫn đến sự phục hồi giá cổ phiếu là "Màn ra mắt của Baby Monster", nhưng phân tích cho thấy sự chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng của BLACKPINK là vật cản khiến cổ phiếu không thể tăng. Cổ phiếu của YG bước vào thời kỳ suy thoái khi có thông tin vào ngày 21/9, các thành viên Jennie, Jisoo và Lisa của BLACKPINK sẽ chuyển đến các công ty quản lý khác nhau. Cổ phiếu giảm 13,28% và ghi nhận mức giảm liên tục trong 6 ngày giao dịch sau đó.

Những thông tin tiêu cực xung quanh việc gia hạn hợp đồng của BLACKPINK được coi là có tác động đáng kể đến giá cổ phiếu do mối liên hệ của chúng với hiệu quả hoạt động của công ty. Vì BLACKPINK đóng góp đáng kể vào thành tích của YG nên sự vắng mặt của bốn cô gái này chắc chắn có thể dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu của YG.

Theo công ty thông tin tài chính FnGuide, lợi nhuận hoạt động của YG trong năm 2024 được dự đoán sẽ giảm 6,71% xuống còn 89,5 tỷ won so với năm nay. Các công ty chứng khoán đã điều chỉnh giảm lợi nhuận hoạt động ước tính của họ cho năm tới vì tương lai bất định của BLACKPINK. Do lo ngại về việc gia hạn hợp đồng của BLACKPINK vẫn còn, các công ty chứng khoán đang hạ thấp kỳ vọng đối với YG. 7 công ty chứng khoán, bao gồm Kyobo, Samsung, Hana, Hyundai Motor, Korea Investment, Kiwoom và Hanwha đã hạ giá cổ phiếu mục tiêu cho YG trong tháng này.

Baby Monster không thể cứu YG thời "hậu BlackPink"? - Ảnh 3.

BLACKPINKvẫn thể hiện sức ảnh hưởng lớn của mình với YG. Ảnh: YG.

Kim Hyun-yong, một nhà nghiên cứu tại Hyundai Securities, nhận xét: "Xét đến tương lai thiếu chắc chắn về việc gia hạn hợp đồng của BLACKPINK, quy mô của các buổi hòa nhạc vào năm tới và việc phân phối lợi nhuận mà YG nhận được, việc cổ phiếu sẽ giảm là điều không thể tránh khỏi".

Để vươn lên từ thời kỳ suy thoái, YG cần "một mũi tên hạ gục hai con chim" gồm: "Giải quyết nỗi bất ổn của BLACKPINK" và "thành công rực rỡ của Baby Monster".

Lee Nam-soo, nhà nghiên cứu tại Kiwoom Securities cho biết: "Giá cổ phiếu của YG không tăng do hợp đồng của BLACKPINK và sẽ không phục hồi cho đến khi thành công của Baby Monster sánh ngang với các ban nhạc mới như NewJeans hay IVE. Baby Monster cần thể hiện hiệu suất tốt như NewJeans hoặc IVE để giá cổ phiếu phục hồi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem