Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân

K.Nguyên Thứ ba, ngày 26/12/2023 12:46 PM (GMT+7)
Được lắng nghe tâm sự, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, các đại biểu đều có chung cảm xúc phấn khởi, tự hào và quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong công tác Hội, sản xuất kinh doanh để hoàn thành 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư đã giao.
Bình luận 0

Ngay sau phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà trọng tâm là bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đều có chung cảm xúc phấn khởi, tự hào và quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong công tác Hội, sản xuất kinh doanh để hoàn thành 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư đã giao. 

Anh hùng Lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy đồng chí Tổng Bí thư rất thấu hiểu, quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến phong trào, phát triển của Hội. Thông qua Đại hội này tôi thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước được thể hiện rất rõ nét và tôi tin sau Đại hội phong trào nông dân, công tác Hội sẽ ngày càng phát triển, có  những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội VIII. Ảnh: P.V

Chia sẻ với Dân Việt, ông Y Dít, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Đoa (Gia Lai) nói: Được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII bản thân tôi và các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đều cảm thấy tự hào, phấn khởi, càng tự hào, vinh dự hơn nữa là Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự. Đó là niềm vinh dự của nông dân cả nước nói chung, nông dân Gia Lai nói riêng, là niềm động viên, cổ vũ hội viên, nông dân trong cả nước nỗ lực hơn nữa trong phong trào nông dân, sản xuất kinh doanh và xây dựng nông thôn mới.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 2.

Ông Y Dít, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cảm thấy vinh dự, tự hào được dự Đại hội VIII và được lắng nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: K.N

"Đặc biệt, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 7 nhiệm vụ quan trọng để cán bộ, hội viên nghiên cứu, từ chỉ đạo của Tổng Bí thư mỗi cá nhân, đơn vị trong hệ thống Hội  các cấp đều có những nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư", ông Y Dít nói.

Tham gia trong đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Lý Thị Hương và Lồ Thị Hà là những cán bộ, hội viên nông dân trẻ nhất nhưng cũng đã có những đóng góp rất tích cực trong phong trào xây dựng Hội, sản xuất kinh doanh giỏi.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 3.

Lý Thị Hương và Lồ Thị Hà (bên phải) là những cán bộ, hội viên nông dân trẻ nhất trong Đoàn đại biểu Hội Nông dân Lào Cai. Ảnh: K.N

25 tuổi, Lý Thị Hương (thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh, Bắc Hà, Lào Cai) là hội viên tiêu biểu của tỉnh Lào Cai, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trồng quế, chăn nuôi.

"Là một hội viên trẻ, tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia một Đại hội lớn như thế này, được trực tiếp gặp các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Được lắng nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Hương khẳng định. 

Trong khi đó, mới 27 tuổi nhưng Lồ Thị Hà đã là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai hơn 5 năm. 

Hà tâm sự, làm cán bộ Hội, lại là người dân tộc thiểu số nên trong công tác tuyên truyền, chúng tôi tiếp cận đồng bào dễ hơn, truyền đạt tốt hơn. 

"Cốc Mỳ xác định của 3 cây, 2 con là chủ lực (chuối, dứa, quế, lợn, ngựa), nhờ sự nỗ lực của bà con nông dân trong các phong trào nông dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương, Hội Nông dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện", Hà cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem