Ảnh: "Động bàn tơ" giăng khắp phố phường Thủ đô

Trọng Nghĩa Thứ bảy, ngày 15/06/2019 14:00 PM (GMT+7)
Dây điện chằng chịt khắp phố phường Hà Nội như mạng nhện, trở thành dây cho người dân phơi quần áo, treo quảng cáo... khiến cho nguy cơ cháy nổ, chập điện trong mùa nắng nóng tăng cao hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

anh:

Những đường dây điện mắc nối chằng chịt, lủng lẳng, chạy dài khắp các con phố, ngõ ngách từ lâu đã là vấn đề quen thuộc, nhức nhối ở Hà Nội, đe dọa tính mạng người dân Thủ đô đặc biệt là vào những ngày hè nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

anh:

Nhiều đoạn trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhà dân bị bao vây bởi dây điện.

anh:

Những chiếc cột điện với dây điện giăng kín từ đầu đến chân cột, khiến người dân khi đi qua không khỏi lo sợ.

anh:

Sâu trong các ngõ ngách, người dân đã quen với cuộc sống giữa những "mạng nhện điện" chi chít. 

anh:

Dây điện bủa vây khắp nơi, lủng lẳng trên đầu người dân ở chợ Gốc Đề (Minh Khai, Hà Nội).

anh:

Nhiều tiểu thương vẫn thản nhiên ngồi buôn bán dưới chân cột điện bất chấp đường dây điện chằng chịt bao quanh.

anh:

Tại khu tập thể Kim Liên, nhiều góc dây điện giăng đen kịt như "động bàn tơ".

anh:

Cùng với đó là những bốt điện mở nắp toang hoang, dễ có nguy cơ cháy nổ, chập điện vào những ngày mưa.

anh:

Nhiều người dân sinh sống tại đây còn "tận dụng" đường dây điện, cáp viễn thông làm mắc quần áo.

anh:

Thậm chí có người còn treo cả giàn cây cảnh lên đường dây điện.

anh:

Biển quảng cáo xuất hiện khắp nơi trên mạng lưới điện, nhiều không đếm xuể.

anh:

Khu tập thể Thủy lợi cũng là một trong những nơi bị "mạng nhện điện" bao phủ kín mít.

anh:

Sinh sống tại khu tập thể Thủy Lợi, ông Vũ Văn Toàn (63 tuổi) chia sẻ, vào mùa hè, thi thoảng trong mỗi trận mưa to ở đây vẫn xảy ra chập điện, còn có lúc dây điện sà xuống rất thấp khiến ai nấy đều hoang mang, phải gọi cơ quan chức năng đến đưa dây điện về vị trí ban đầu.

anh:

Những bốt điện rỉ sét, mở bung nắp được bố trí quá thấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân trong khu vực.

anh:

Mùa hè là mùa mà nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất trong năm, tình trạng quá tải điện thường xuyên xảy ra ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Vì vậy, cuộc sống giữa những "mạng nhện điện" luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường, đe dọa tính mạng của người dân Hà Nội vào thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem