Bắt người đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử từ điều tra của Dân Việt

Võ Hồng Nhân Thứ sáu, ngày 29/11/2019 11:37 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành đã vào cuộc kiểm tra hàng loạt tụ điểm, bắt nhiều đối tượng tham gia đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử thỏ khỉ sau khi báo điện tử Dân Việt có loạt bài điều tra, phản ánh về thực trạng này.
Bình luận 0

Như trước đó Báo điện tử Dân Việt thông tin, nhiều tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử thỏ khỉ diễn tại Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Công an nhiều địa phương đã vào cuộc về vấn đề Báo phản ánh.

img

Hình ảnh các con bạc đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử vô tư sát phạt tại thành phố Bắc Giang.

Sau một thời gian theo dõi và kiểm tra theo dõi, mới đây, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Trưởng Công an TP. Bắc Giang cho biết: "Đơn vị đã cho xác minh điểm chơi như báo Dân Việt nêu nhưng tụ điểm này đã đóng cửa. Ngày 13/11 chúng tôi cũng đã phối hợp cùng đội Hình sự tỉnh Bắc Giang vây bắt một điểm chơi ngay phía sau bến xe thành phố. Hồ sơ được chuyển lên phòng Hình sự để xem xét khởi tố".

Tiếp đó, Công an thành phố Bắc Giang đã lên phương án để truy quét thêm các tụ điểm đánh bạc trá hình, tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát nhiều điểm khác đã đóng cửa.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn - Trưởng Phòng Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nắm được thông tin báo Dân Việt phản ánh, đơn vị đã cho thanh kiểm tra và bắt được một điểm chơi đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử, bắt giữ 5 đối tượng.

img

Ghi nhận vào ngày 20/11 của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, điểm chơi đánh bạc núp bóng trò thỏ khỉ tại địa chỉ 266 đường Minh Khai đã đóng cửa.

"Chúng tôi đang trong quá trình xem xét, củng cố hồ sơ. Điểm đánh bạc tại địa chỉ 266 Minh Khai (thành phố Bắc Giang) đã kiểm tra nhưng địa chỉ này đã đóng cửa" - Thượng tá Tuấn nói.

img

Công an Phúc Thọ vào cuộc xác minh thông tin các đối tượng bán máy thỏ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện Phúc Thọ (Tp Hà Nội) cho biết vẫn đang xác minh và tìm hiểu thêm thông tin xung quanh việc bán máy thỏ khỉ trên địa bàn huyện này. Cùng thời điểm đó tại Bắc Ninh, Công an địa phương này đã triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng game thú hoặc bắn cá.

Cụ thể, ngày 28/10 tại quán 999 Game Động Mạn ở phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh), một trong 5 địa điểm bị kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 24 người Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi game. Tại hiện trường, cảnh sát thu gần 200 triệu đồng, 16.300 nhân dân tệ, 540USD, 500 Won, 4 máy bắn cá và nhiều tang vật.

img

Cảnh sát thực nghiệm hiện trường hành vi đánh bạc núp bóng game tại Bắc Ninh. Ảnh Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, các tụ điểm trên đều hoạt động chui, do người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với người Việt để vận hành. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, họ giám sát liên tục qua hệ thống camera và chỉ mở cửa cho khách quen. "Con bạc" chủ yếu là người Trung Quốc và một số ít người địa phương.

Cảnh sát đang sàng lọc những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem