Chậm giải quyết vụ phá vườn điều

Thứ tư, ngày 17/04/2013 09:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo trình báo của ông Phạm Xuân Triều (ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), gia đình ông mua hơn 3,1ha đất có cây điều (trên 15 tuổi) của bà Đinh Thị Kim Lành, tại xã Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bình luận 0

Tháng 12.2011, ông Triều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau đó ông Phan Công Thôi (ngụ huyện Bù Đăng) đến tranh chấp đất. Trong vụ điều 2011-2012, ông Thôi đã tự ý đến chặt điều khiến gia đình ông Triều thiệt hại nghiêm trọng và phải nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp.

Tháng 5.2012, ông Thôi lại đến vườn điều của ông Triều tự ý cưa hết 30 cây điều trên 15 tuổi của gia đình ông Triều. Nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem