Đà Nẵng: 2 triệu dân có nguy cơ thiếu nước vì thủy điện

Thứ sáu, ngày 27/04/2012 16:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc Dự án Thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) không chuyển nước từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn để phát điện có nguy cơ gây hạn hán nghiêm trọng cho hạ lưu sông Vu Gia.
Bình luận 0

Ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.Đà Nẵng cho biết, việc Dự án Thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) không chuyển nước từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn để phát điện có nguy cơ gây hạn hán nghiêm trọng cho hạ lưu sông Vu Gia, đe dọa cuộc sống, sinh hoạt của gần 2 triệu dân và làm ảnh hưởng đến 3.000ha lúa và hoa màu của TP. Đà Nẵng.

“Để có lượng nước đủ cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố thì Thuỷ điện Đăk Mi 4 phải trả nước từ 50 - 80m3/s cho sông Vu Gia. Nhưng hiện tại, thủy điện này chỉ có thể trả một lượng nước quá ít là 25m3/s”- ông Lê Duy Vọng - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Đà Nẵng cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem