Đà Nẵng: Mịt mờ tương lai trong vùng dự án

Thứ ba, ngày 07/08/2012 09:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) có hơn 20 dự án đã và đang triển khai, với tỷ lệ đất bị thu hồi cao nhất thành phố. Điều đáng nói là người dân sau khi bị thu hồi đất luôn đối diện với thất nghiệp và tệ nạn.
Bình luận 0

Dân khó khăn đủ đường

Khi các dự án chưa về đây thì xã Hòa Liên có 507ha đất sản xuất lúa và hoa màu. Đến nay chỉ còn lại chưa tới 200ha. Mà số này chủ yếu là đất kém màu mỡ, nằm ở vị trí đồi núi lô nhô rất khó canh tác.

img
Ông Phạm Tương bên mảnh ruộng lúa đã bỏ không 2 năm nay.

Xã Hòa Liên có 3.425 hộ dân, trong đó hơn 1.500 hộ nằm trong diện giải tỏa. Đặc biệt, cả thôn Quan Nam 5, với 216 hộ nằm trong diện giải tỏa trắng. Dân ở đây được nhận tiền đền bù với giá 35-38 triệu đồng/sào ruộng. Với số tiền đền bù đó người dân ở đây rất khó ổn định cuộc sống.

Ông Văn Tuấn (thôn Quan Nam 5) cho biết: Nhà có 3 sào ruộng, tổng cộng được đền bù hơn 100 triệu đồng. Đổi lại, chúng tôi không còn đất để sinh sống, chuyển sang làm một nghề khác. Nhưng từ nhỏ tới lớn chỉ biết bám ruộng đồng, với số tiền đó chúng tôi biết làm gì đây? Ngồi chơi tiêu vài bữa là hết sạch.

Bà Nguyễn Lương (thôn Quan Nam 5) cũng trong hoàn cảnh tương tự: “Tôi được dự án đền bù 60 triệu đồng. Từ số tiền đó, tôi chuyển qua mở một quán tạp hóa kiêm nước giải khát. Được gần 6 tháng, tôi phải dẹp tiệm vì không có khách và khó làm ăn quá”.

Loay hoay tìm kế sinh nhai

Ông Phạm Tương (thôn Quan Nam 3) cho biết: Ngày trước thanh niên trong xã chủ yếu bám ruộng đồng và cải thiện cuộc sống gia đình bằng các nghề chăn nuôi, làm trang trại, vất vả nhưng yên bình. Giờ nhà nào cũng có 50 - 70 triệu đồng tiền đền bù hoặc nhiều hơn. Thanh niên sẵn tiền nên mua sắm nào xe tay ga, dàn karaoke… Dọc các con đường xung quanh xã Hòa Liên, quán xá nườm nượp. Thanh niên ở đây suốt ngày tụ tập đánh bài.

“85% người dân của xã làm nghề nông. Các dự án đã thu hồi rất nhiều đất nên tình hình kinh tế của các hộ dân đang gặp nhiều khó khăn, vì họ chưa thể cân đối được chi tiêu và thu nhập”.

Hiện nay, các gia đình nhận được tiền đền bù giải tỏa đa số đều chưa tìm được các công việc phù hợp. Có gia đình đã chuyển qua 3-4 “nghề”, nào buôn bán, mở quán karaoke, cắt tóc, trang điểm… nhưng đều thất bại. “Có nhà được đền bù gần cả tỷ đồng, nhưng đến nay đã tiêu hết sạch vì làm nghề nào thất bại nghề đó” - ông Võ Như Cường - Trưởng thôn Quan Nam 5 cho hay.

Hiện nay cả xã có hàng trăm lao động thất nghiệp chưa có việc làm. “Năm nay đã có 6 thanh niên phải vào trại cai nghiện ma túy - một tệ nạn mà Hòa Liên từ trước chưa hề xảy ra. Các tệ nạn khác như cá độ bóng đá, đánh lô đề, bài bạc… giờ cũng đã rất nhiều” - ông Nguyễn Thu - Chủ tịch UBND xã Hòa Liên than thở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem