Đá rơi do sạt lở, 31 hộ dân trong vùng nguy hiểm

Thứ bảy, ngày 29/09/2012 18:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do sạt lở, một số tảng đá khá to trên núi Ba Hòn (khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vừa rơi xuống trúng nhà ở của 2 hộ dân dưới chân núi.
Bình luận 0

Bạn đọc Nguyễn Ban Thư ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phản ánh: Do sạt lở, một số tảng đá khá to trên núi Ba Hòn (khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương) vừa rơi xuống trúng nhà ở của 2 hộ dân dưới chân núi.

Rất may, thời điểm đá rơi, không có ai ở trong 2 ngôi nhà đó nên không có thương vong. Hiện tại, dưới chân núi Ba Hòn có khoảng 200 hộ dân, với gần 1.000 người đang sinh sống; trong đó có 31 hộ nằm trong vùng nguy hiểm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem