Giao thông tê liệt

Thứ ba, ngày 30/08/2011 03:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trận lũ lịch sử cuối năm 2009 đã cuốn trôi cây cầu bắc qua con suối nối từ làng Gia Tun 1, Gia Tun 2 đến làng Đăk Sút 1, Đăk Sút 2 (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khiến giao thông bị tê liệt, nhất là khi gặp trời mưa lớn nước suối dâng cao.
Bình luận 0

Ông Phạm Văn Anh - Trưởng phòng NNPTNT huyện Ngọc Hồi, Kon Tum phản ánh: Trận lũ lịch sử cuối năm 2009 đã cuốn trôi cây cầu bắc qua con suối nối từ làng Gia Tun 1, Gia Tun 2 đến làng Đăk Sút 1, Đăk Sút 2 (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khiến giao thông bị tê liệt, nhất là khi gặp trời mưa lớn nước suối dâng cao. Hàng trăm học sinh gặp khó khăn khi đến trường, người dân gặp trắc trở khi vận chuyển hàng nông sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem