Hàng ngàn cây keo non bị kẻ xấu chặt, phá

Công Xuân Thứ sáu, ngày 12/06/2015 10:00 AM (GMT+7)
Trưa 11.6, ông Võ Thanh Xuân - Trưởng xóm 4, thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) - đại diện cho 57 hộ dân trồng keo trong xóm phản ánh: Cách đây 10 ngày, hàng ngàn cây keo non của người dân trồng tại núi Dông Lớn và Hòn Tròn tiếp tục bị kẻ gian chặt phá.
Bình luận 0

Đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng chặt phá keo trồng của dân trong vòng 8 tháng qua, tại khu vực này.

img

Số keo bị chặt phá mà người dân đưa đến xã Tịnh Hiệp để trình báo. (Ảnh: C.X)

 

Trước đó, vào tháng 10.2014, chỉ trong 3 đêm, gần 20ha cây keo non vừa trồng được khoảng 2 tuần cũng bị kẻ xấu chặt, nhổ sạch, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tấn Hồng - Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp cho biết: Địa phương đã báo cáo vụ việc và đề nghị Công an huyện Sơn Tịnh điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem