Hiện tượng phi văn hóa

Thiên Việt – Lê Chiên (ghi) Chủ nhật, ngày 24/01/2016 14:28 PM (GMT+7)
Nhà thơ Hồng Kiểm: “Tôi cho rằng đây là hiện tượng phi văn hóa mà bản chất của nó là coi thường người lao động...
Bình luận 0

img

Nhà thơ Hồng Kiểm.

... Người ta chỉ hơn nhau ở khả năng lao động chứ không phải hơn nhau ở danh hão hoặc tấm áo manh quần. Lao động luôn luôn được đề cao trong xã hội như Mác đã từng nói: “Lao động là vinh quang”.

Cần phải lên án những hiện tượng như vậy, coi thường người lao động và xúc phạm đến những người lao động chân tay. Xã hội ta không cho phép tồn tại những quan niệm và hành vi kiểu đó. Trong một xã hội tốt đẹp người lao động chân chất luôn được tôn vinh (cho dù là lao động dưới hình thức nào)”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem