Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đường bộ thì chìm sâu dưới nước do lòng hồ Nước Trong đã đi vào hoạt động. Thế nhưng nhiều nương rẫy không bị ngập, bà con vẫn tiếp tục tận dụng để sản xuất, cùng với đó là nhu cầu qua lại để thăm hỏi người thân và giao thương. Trong điều kiện đó nếu đi đường bộ bằng xe máy, hay ô tô phải đi vòng với quãng đường gần 200km. Nhưng nếu băng qua hồ chứa thì chỉ chưa đầy 10km. Thế nên nhiều hộ dân 2 xã Sơn Bao huyện Sơn Hà và xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã tự sắm thuyền để hằng ngày lên nương rẫy trồng trọt, qua lại thăm, thương.
Nhiều người dân nơi đây đã đầu tư từ 8-14 triệu đồng đóng xuồng, thuyền máy làm phương tiện qua lại để sản xuất và chở các loại nông sản đi bán.
Ông Đinh Văn Duân, người dân ở xã Sơn Bao cho biết: Nếu đi thuyền máy từ nhà sang bờ bên kia chỉ mất 15 phút, tốn khoảng 5 ngàn tiền xăng; còn nếu chạy xe máy phải hơn 150 km. Vì thế, người dân đã tự phát chọn ra một cách đi sao cho tiện lợi nhất.
Một số hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại về việc lên nương rẫy bằng thuyền máy của người dân tại 2 địa bàn nêu trên:
Còn nhiều nương rẫy nằm ở bên bờ Bắc của hồ chứa chưa bị ngập nước, vẫn đang được người dân xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà tiếp tục sản xuất.
Xe máy của người dân xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà để tại bờ Nam của hồ chứa , rồi đi thuyền sang bên bờ Bắc để sản xuất.
Mang máy lắp vào thuyền để chạy sang bờ bên kia.
Trên đường lên nương bằng thuyền của người dân Sơn Bao.
Người dân xã Trà Thọ, huyện Tây Trà sang sản xuất tại xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà.