Kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ năm, ngày 03/10/2013 07:02 AM (GMT+7)
Ngày 2.10, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính thức phát động buổi "Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt".
Bình luận 0
Những ngày qua, tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị liên tiếp bị bão, lũ lụt tàn phá. Thống kê chưa đầy đủ, sau cơn bão số 10 đã có 9 người chết, hàng trăm người bị thương và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục vạn ha lúa, hoa màu bị ngập, nhiều trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề…

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để đồng bào vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Kết thúc buổi lễ phát động, số tiền ủng hộ ban đầu quyên được là 28 tỷ 808 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã quyết định cấp hỗ trợ khẩn cấp thuốc và áo phao cho Sở Y tế các tỉnh thành trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Theo đó, Hà Tĩnh: 60 cơ số thuốc, 65.000 viên Cloramin B, 300 áo phao; Quảng Bình: 50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 100 áo phao; Quảng Trị: 50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 100 áo phao; Thừa Thiên - Huế: 50 cơ số thuốc, 100.000 viên Cloramin B, 100 áo phao, 50.000 viên Aquatab...

Ngày 2.10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa quyết định trích từ Quỹ cứu trợ với số tiền 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhân dân 6 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Ngày 2.10, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết thiệt hại do bão số 10 trên địa bàn là 30 người bị thương; 40 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 5.200 nhà, trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở công cộng bị tốc mái, hư hại nặng nề. Ngày 2.10, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các địa phương bị thiệt hại nặng do bão lụt, giúp dân khắc phục hậu quả. Tính đến cuối ngày 2.10, các lực lượng đã giúp đỡ người dân lợp lại hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngày 2.10, ông Đoàn Quang Liêm – Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình thông tin, từ 3.10, toàn tỉnh có khoảng 45% số trường có thể tổ chức học trở lại. Sau bão, ngành giáo dục Quảng Bình có gần 100% trường học, cơ sở giáo dục bị tốc mái, nhiều tài sản đồ dùng học tập bị bão đánh bay.

Vân Diên - Phan Phương- Uyên Minh- Hải Minh (Vân Diên - Phan Phương- Uyên Minh- Hải Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem