Nỗi lo học sinh qua phà

Thứ sáu, ngày 07/09/2012 09:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng ngày số học sinh qua lại bến Thanh Bình-Trung Thành Tây (Vĩnh Long) rất đông, cộng thêm số người tham gia giao thông thường xuyên nên các chuyến phà vào giờ cao điểm trở nên chật cứng.
Bình luận 0

Bạn đọc Đào Thắng ở Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) phản ánh: Sau ngày khai trường, hàng ngày số học sinh qua lại bến Thanh Bình-Trung Thành Tây rất đông, cộng thêm số người tham gia giao thông thường xuyên nên các chuyến phà vào giờ cao điểm trở nên chật cứng.

Vào lúc sóng to, gió lớn, nước mấp mé bờ phà gây cảm giác sắp chìm. Trong khi đó, hành khách lại không được trang bị phao bơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem