Quảng Bình: Quốc lộ 12A xuống cấp nhanh chưa từng thấy

Trần Anh Thứ bảy, ngày 10/11/2018 11:16 AM (GMT+7)
Tuyến đường quốc lộ 12A, đoạn qua thị xã Ba Đồn đến xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang xuống cấp nhanh nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ghi nhận của người dân và phóng viên, tuyến đường này xuất hiện nhiều vệt hằn lún bánh xe gây nguy cơ tai nạn giao thông. Trên đoạn đường này, hàng ngày, nhiều loạt xe “siêu trường siêu trọng” qua lại.

img

Những vệt hằn lún trông thấy rõ bằng mắt thường. Ảnh: Trần Anh

Bà Trần Thị Thảo (1961, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cho phóng viên biết: “Đoạn đường quốc lộ 12A qua thị xã Ba Đồn xuống cấp khủng khiếp. Tại các ngã tư xuất hiện chi chít vệt lún bánh xe, nhiều chỗ lún rất sâu, có người đi xe máy đã bị ngã”.  

Trước tình trạng xe chở đất, đá với khối lượng lớn ngang nhiên hoạt động trên tuyến đường đã bắt đầu xuống cấp này, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình.

Đại diện đơn vị này trả lời: Đoạn đường này đã làm được gần 9 năm do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Hiện có quyết định của Tổng Cục đường bộ Việt Nam giao nhiệm vụ cho Sở lên kế hoạch sang năm sau sửa chữa.

img

Ổ trâu đọng nước trên quốc lộ 12A. Ảnh: Trần Anh

"Trên đoạn đường quốc lộ 12A, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình có lập trạm cân xe tải ở xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch) nhưng các dàn xe có dấu hiệu quá tải thường xuyên chạy vào thời gian buổi trưa, ban đêm nên việc xử lý rất khó khăn" - vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem