Quảng Trị: Hơn 2.000 hộ dân sống trong vùng sạt lở

Thứ bảy, ngày 13/10/2012 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỉnh Quảng Trị hiện đang có 2.234 hộ ở 71 thôn, 31 xã, phường sinh sống trong vùng ảnh hưởng của sạt lở đất dọc hai bên bờ sông. Trong đó có 584 hộ đang sống trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Bình luận 0

Ông Lê Đa Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tại, địa phương đang có 2.234 hộ ở 71 thôn, 31 xã, phường đang sinh sống trong vùng ảnh hưởng của sạt lở đất dọc hai bên bờ sông. Trong đó có 584 hộ đang sống trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Những sông lớn như Thạch Hãn, Bến Hải... đều đang bị sạt lở mạnh trên chiều dài gần 100km. Thời gian qua, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn sạt lở dài 15km. Tuy nhiên, để tiếp tục xây hệ thống kè chống sạt lở trên chiều dài 80km còn lại, Quảng Trị cần hơn 1.300 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem