Quảng Trị: Người dân tự ý tháo lưới chống lóa trên quốc lộ 1A

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 03/05/2016 06:00 AM (GMT+7)
Không chỉ tháo, người dân còn vứt tấm lưới chống lóa, buộc cơ quan công an phải đi tìm.
Bình luận 0

Trên đoạn quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Cam An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tình trạng người dân hai bên đường tự ý tháo tấm lưới chống lóa đặt ở giải phân cách.

Theo quan sát của PV Dân Việt, chỉ trên đoạn đường dài khoảng 1km này có khoảng 10 tấm lưới chống lóa bị tháo. Ngoài ra, đoạn quốc lộ 1A qua khu vực Dốc Miếu (xã Gio Phong) cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đa số các tấm lưới bị người dân tháo rồi dùng dây thép buộc vào những tấm chống lóa khác. Tuy nhiên, cũng có trường hợp lưới chống lóa bị tháo vứt đi.

img

Có nhiều điểm tấm lưới chống lóa bị người dân tự ý tháo dở để leo qua đường

img

img

Người dân tháo lưới chống lóa rồi dùng thép buộc kèm vào những tấm lưới chống lóa khác trên dải phân cách

Ông Hoàng Gia Đại – Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị cho biết, tình trạng người dân tháo lưới chống lóa diễn ra từ tháng 1.2016 cho đến nay. Đơn vị liên tục kiểm tra, thấy lưới bị tháo thì lắp lại nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Nghiêm trọng hơn, khoảng giữa tháng 3, một tấm lưới chống lóa bị tháo sau đó “mất tích”. Công ty phải trình báo lên Công an huyện Cam Lộ. Sau đó, lực lượng công an đã tìm kiếm được tấm lưới chống lóa bị người dân vứt dưới gầm cầu. Ngày 15.4 vừa qua, công ty mới nhận lại tấm lưới chống lóa từ phía công an. Để ngăn chặn tình trạng trên, phía công ty chỉ biết phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân không tháo lưới chống lóa để bảo đảm an toàn giao thông chứ không biết làm gì khác.

img

 Những tấm lưới chống lóa không chỉ bị tháo dở mà còn trở thành nơi treo rác thải của người dân

Hiện, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nhiều điểm quay đầu tạm bợ, đang chờ ý kiến của Bộ GTVT. Những điểm quay đầu này không nằm trong thiết kế. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của nhân dân cần mở để tiện cho việc đi lại nên các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị chỉ mở tạm thời và chờ ý kiến cấp trên.

Theo điều 15 Nghị định 171/2013 của Chính phủ, các hành vi tự ý tháo dỡ, di chuyển, treo, đặt, làm sai mục đích sử dụng hoặc làm sai lệch biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, rào chắn, cọc tiêu, cột cây số, vạch kẻ đường, dải phân cách, mốc chỉ giới; cấu kiện, phụ kiện của công trình đường bộ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân và từ 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Nếu người có hành vi tháo dỡ, di chuyển trái phép các thiết bị an toàn giao thông đường bộ hoặc đi bộ sai quy định... gây thiệt hại về tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem