Vụ “Bác sĩ bỗng dưng phải… giết người”: Ngành y tế có ý kiến phản ứng

Thứ tư, ngày 18/12/2013 09:19 AM (GMT+7)
Ngày 17.12, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh, nêu về việc bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị bị Hội đồng thi hành án tỉnh Phú Yên buộc tham gia thi hành án tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Bình luận 0
Theo đó, khi thực hiện án tử hình phạm nhân, lãnh đạo đoàn thi hành án của TAND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cán bộ của bệnh viện trực tiếp chọc kim xác định tĩnh mạch của phạm nhân mà cán bộ thi hành án không thực hiện việc này là “không đúng theo trình tự quy định”. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ viên chức được cử tham gia cùng đoàn thi hành án.

Sở Y tế Phú Yên đang làm báo cáo, kiến nghị Bộ Y tế làm rõ về vấn đề trên.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem