Xót lòng bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng

Gia Lộc Thứ hai, ngày 02/11/2015 13:41 PM (GMT+7)
Bé Ngô Công Tuấn Anh (SN 2011) con anh Ngô Văn Tương và chị Hà Thị Len (trú tổ 14, thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), trong lúc cùng anh mình đốt lửa gần đống rơm để nướng hạt điều ăn, không may ngọn lửa bùng phát nhanh rồi cháy lớn.
Bình luận 0

Anh trai bé Anh còn nhỏ, bố mẹ đi làm thuê nên khi gọi được người lớn đến, thì bé Anh đã bị bỏng rất nặng phải đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu, rồi sau đó chuyển đến khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị.

img

Cậu bé Ngô Công Tuấn Anh bị bỏng rất nặng, cơ thể, khuôn mặt biến dạng. (Ảnh: G.L)

Trao đổi với chúng tôi, chị Len khóc nức nở: “Nhà nghèo, kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng tôi thường xuyên vắng nhà, đi làm thuê ngoài đồng nên đã xảy ra sự cố đau lòng. Bé Anh bị bỏng toàn thân, tay chân đều bị rút gân, phần mặt bị bỏng hơn 80%, mắt bị ảnh hưởng nặng, phải chữa trị thời gian dài và rất tốn kém. Gia cảnh kinh tế rơi vào khốn khó, kiệt quệ. Mong rằng mọi người ngoài xã hội quan tâm cứu giúp gia đình tôi…”.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, do vết bỏng ăn sâu vào da thịt nên gương mặt của bé Anh rất khó xóa được những vết sẹo lồi lõm. Bé sẽ phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nữa và tốn kém rất nhiều tiền.

Hiện nay gia đình chị Len cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái, cưu mang ngoài xã hội để gia đình chị có điều kiện chạy chữa bệnh cho bé Anh.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ yêu thương xin gửi về chị Hà Thị Len (địa chỉ trên), số điện thoại của gia đình: 01653.752.097. Hoặc Báo NTNN - số 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội – tài khoản 150631100117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Vui lòng ghi rõ nội dung: Hỗ trợ bé Ngô Công Tuấn Anh (Quảng Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem