Báo Hàn Quốc: "Cầu thủ Việt như Xuân Trường vẫn còn cơ hội ở K.League"

Thứ năm, ngày 01/02/2018 11:50 AM (GMT+7)
Làm nên lịch sử tại VCK U23 Châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo là chủ đề nóng bỏng của truyền thông châu Á và thế giới trong thời gian qua.
Bình luận 0

Tại Hàn Quốc, từ khóa HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam được tìm kiếm rất nhiều. Mới đây tác giả Ho Jung Seo đã có bài viết trên trang Goal tiếng Hàn Quốc, ông nhận định bóng đá Việt Nam đang ngày càng mạnh lên.

Bài viết đánh giá cao năng lực của các cầu thủ Việt Nam: "Các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh nhẹn, khéo léo. Họ chơi bóng rất kỷ luật, tự tin và không hề run sợ khi đối đầu với các gã khổng lồ của châu Á. Khi thích nghi được với một hệ thống chiến thuật bài bản, họ sẽ tỏa sáng. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn, sự sắc xảo trong các tình huống cố định cũng là một điểm nổi bật. HLV Park Hang Seo nhận xét họ không thua kém so với cầu thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản”.

"Các CLB ở giải K.League từng rất quan tâm tới các cầu thủ Uzbekistan – ĐKVĐ U23 châu Á, nhưng đã đến lúc các đội bóng nên chuyển mục tiêu sang những ngôi sao tiềm năng của Việt Nam".

Về cá nhân, tác giả Ho Jung Seo đánh giá cao khả năng của Nguyễn Quang Hải, cầu thủ ghi đến 5 bàn tại VCK U23 Châu Á vừa qua. Ông bình luận tiếp: "Quang Hải sở hữu những bước chân di chuyển nhanh, các pha dứt điểm kỹ thuật và rất hiểm hóc. Anh đã ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc, U23 Qatar, U23 Australia và U23 Uzbekistan".

"Nguyễn Công Phượng – người đã có những màn trình diễn ổn định trong thời gian vừa qua cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Hay một số gương mặt khác cũng rất tiềm năng như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức…".

img

Tập thể U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích tại giải U23 Châu Á 2018. Ảnh: H.Đ.

"Một cầu thủ đã từng có kinh nghiệm thi đấu tại K League là Lương Xuân Trường. Anh này từng khoác áo Incheon United và Gangwon nhưng không thành công. Công Phượng và Tuấn Anh cũng chịu chung một cảnh ngộ khi thi đấu tại J.League. Nhưng không phải vì vậy mà các cầu thủ Việt Nam không thể chinh phục K League".

"K League vẫn là một cơ hội, một nơi lý tưởng để các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Nhưng quan trọng là các CLB ở giải đấu này có ý định mở rộng thị trường của mình vào khu vực Đông Nam Á và tiêu biểu là Việt Nam hay không. Hiện tại, có rất nhiều lao động Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Các đội bóng ở gần những khu công nghiệp và vùng nông thôn hoàn toàn có thể tăng sức hút với cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc", tác giả Ho Jung Seo nhận định.

"Tuy nhiên, các nhà quản lý CLB tại K League bấy lâu nay vẫn có định kiến về cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Xuân Trường, đội trưởng của U23 Việt Nam, chỉ được ra sân 6 lần trong 2 năm khoác áo đội bóng K League. Thật sự lý do không phải vì anh này không đủ trình độ, mà là do định kiến của các nhà cầm quân".

img

Tác giả Ho Jung Seo nhận xét Xuân Trường thất bại ở K League không phải do trình độ kém. Ảnh: Gangwon.

"Đã đến lúc các đội bóng ở Hàn Quốc nên có cái nhìn khác về cầu thủ Việt Nam. Các CLB cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và thương mại để có thể khai thác hết tiềm năng của những ngôi sao Việt Nam. Nếu có thể làm điều đó, chắc chắn các CLB ở K League sẽ trở nên mạnh mẽ", ông Ho Jung Seo tiết lộ.

Hiện tại, sau khi Xuân Trường chia tay Gangwon và Anh Tài rời FC Uijeongbu để trở lại HAGL, bóng đá Việt Nam vẫn còn một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ thi đấu ở Hàn Quốc năm 2018 là cựu tiền đạo tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi. Anh khoác áo Siheung City FC ở giải K3 League.

Đình Quý (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem