Bảo kê hoả táng
-
Con nuôi "từ" vợ chồng Đường "Nhuệ", các luật sư bào chữa đồng loạt bỏ về là 2 trong các diễn biến bất ngờ ở phiên xử vụ "bảo kê" hỏa táng tại Thái Bình.
-
Tối nay (18/11), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) và các đồng phạm trong vụ "Cưỡng đoạt tài sản" ở Thái Bình.
-
Trình bày tại phiên tòa, bị hại trong vụ Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng nói rất sợ tiếng tăm của Đường "Nhuệ", không nộp tiền báo ca không được.
-
Sáng 18/11, phiên tòa xét xử Đường "Nhuệ" và đồng phạm trong vụ bảo kê hỏa táng tiếp tục làm việc. Trước bục bị cáo, Đường nói các cơ sở dịch vụ tang lễ tha thiết bầu bị cáo này làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình.
-
Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa con nuôi Đường "Nhuệ" và các đồng phạm ra xét xử trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết. Luật sư bào chữa cho con nuôi Đường tiếp tục đồng hành cùng bị cáo này dù trước đó bị chính nam bị cáo tố là "Zic".
-
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, hành vi phạm tội của Đường Nhuệ trong vụ "bảo kê" hỏa táng được chứng minh bằng rất nhiều tài liệu, chứng cứ.
-
Đường Nhuệ trong khoảng hơn 3 năm đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp, gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình.
-
Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với vợ chồng Đường Nhuệ và các đồng phạm trong vụ "bảo kê" hỏa táng. Đáng chú ý, vụ án đã bị VKSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ điều tra đến 2 lần.
-
Trong vụ Đường Nhuệ "bảo kê" dịch vụ hỏa táng, ở giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vai trò của con nuôi Đường Nhuệ và 5 người khác trong vụ án.
-
Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ, TP.Thái Bình) là người đã thay đổi lời khai trong vụ Đường Nhuệ "bảo kê" dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình. Dương thậm chí còn nói bị dụ cung.