Trong lịch sử bóng đá châu Âu, từng có 7 đội giành “cú ăn ba”, tức vô địch C1/Champions League, giải VĐQG và Cúp Quốc gia, bao gồm Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), M.U (1999), Barcelona (2009), Inter Milan (2010) và Bayern Munich (2013).
Năm 2009, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Barcelona đã hạ M.U trong trận chung kết Champions League. Trước đó, họ qua mặt Real Madrid để vô địch La Liga và thắng Athletic Bilbao để vô địch Cúp Nhà Vua.
Barcelona hướng tới lần thứ 2 giành “cú ăn ba”. Ảnh: Marca.
Vào đêm nay, Barcelona sẽ tham dự trận chung kết Champions League mùa giải 2014-2015 với Juventus tại SVĐ Olympiastadion (Berlin). Trước đó, thầy trò Luis Enrique đã vô địch La Liga và đánh bại Athletic Bilbao ở chung kết Cúp Nhà Vua. Tức là, một chiến thắng nữa sẽ giúp đội chủ sân Nou Camp lần thứ 2 trong lịch sử đoạt “cú ăn ba” và cũng đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu làm được điều này.
Barcelona có động lực lớn như thế, nhưng Juventus cũng chẳng kém cạnh. Trước khi tới Berlin, thầy trò Massimiliano Allegri đã vô địch Serie A và Copa Italia. Nghĩa là họ cũng hướng tới “cú ăn ba” đầu tiên trong lịch sử CLB. Trong quá khứ, “Lão bà” thành Turin từng 2 lần vô địch Champions League (1985, 1996), nhưng những năm ấy, họ lại không thể có cú đúp quốc nội.
Một thông tin đáng chú ý khác. Trong lịch sử C1/Champions League, mới chỉ có 8 cầu thủ từng ít nhất 4 lần nâng cao chiếc cúp danh giá ở giải đấu này. Vào đêm nay, nếu ra sân và giúp Barcelona giành chiến thắng, Pique, Xavi, Iniesta và Messi sẽ bước vào “ngôi đền huyền thoại”. Cả 4 đều từng có 3 lần vô địch Champions League. Xavi, Iniesta và Messi chính là những người còn sót lại ở chung kết Champions League 2006, năm mà họ đã đánh bại Arsenal 2-1.