Bầu Kiên tuyên bố VPF sẽ có 100 tỷ đồng bản quyền truyền hình

Thứ sáu, ngày 20/04/2012 17:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chúng tôi tự tin có thể kiếm được tối thiểu 50 tỷ đồng/năm tiền bản quyền truyền hình. Ước mơ thì con số đó có thể trên 100 tỷ đồng/năm - Bầu Kiên tuyên bố trong cuộc gặp báo chí chiều 20.4.
Bình luận 0

Chiều 20.4, VPF, BTC giải V.League, hạng Nhất đã gặp mặt báo chí để làm rõ những vấn đề xung quanh công tác tổ chức lượt đi mùa giải 2012, đặc biệt là vấn đề bản quyền truyền hình các giải bóng đá quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF khẳng định: “Hiện đã có hơn 10 doanh nghiệp lớn, có lợi nhuận tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng/năm, có tầm ảnh hưởng tới xã hội đã ngỏ lời làm thành viên của Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi tự tin có thể kiếm được tối thiểu 50 tỷ đồng/năm tiền bản quyền truyền hình. Ước mơ thì con số đó có thể trên 100 tỷ đồng/năm”.

img
VPF khẳng định có thể kiếm được 100 tỷ đồng/năm tiền bản quyền truyền hình

Tại cuộc họp, “bầu Kiên và những người bạn” đã nói thẳng lý do vì sao VPF kiên quyết đấu tranh giành lấy “miếng bánh” bản quyền truyền hình: “Chúng tôi là dân kinh doanh, và vấn đề bản quyền truyền hình là chuyện kinh doanh. VPF muốn làm sao có lợi nhất cho bóng đá Việt Nam và kiếm được nhiều tiền nhất cho bóng đá Việt Nam. Bóng đá nước nhà cần có nhiều tiền và cần được nhiều người cho tiền.

Việc chúng tôi quyết định không tiếp tục khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL là vì thấy công việc này mất nhiều thời gian. Khi mọi việc càng kéo dài, càng không có lợi cho bóng đá”, ông Nguyễn Đức Kiên bày tỏ.

Theo ông Kiên, để thực hiện ý tưởng kiếm 50-100 tỷ đồng/năm tiền bản quyền truyền hình, VPF sẽ mời 10 doanh nghiệp lớn vào Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam. Các doanh nghiệp này sẽ “lo” việc quảng cáo trước, trong, sau các trận đấu V.League với thời gian 15-20 phút.

Tiền thu được từ quảng cáo, VPF sẽ thu 15 phút, 5 phút còn lại chia cho các đài truyền hình lo chi phí sản xuất. Số tiền VPF thu được sẽ chia cho các CLB, và dùng một phần lớn để chi phí cho các kế hoạch nâng tầm các ĐTQG: “VPF muốn các ĐTQG sẽ hoạt động bằng nguồn xã hội hóa chứ không dùng tiền ngân sách”, ông Kiên nhấn mạnh.

Chia sẻ với “ước mơ” của bầu Kiên, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nói: “Từ đầu năm 2013, theo tính toán của VPF, tình mọi nguồn thu (bản quyền truyền hình, tài trợ…) VPF sẽ thu được không dưới 150 tỷ đồng/năm.

Liên quan tới hành trình đi tìm tiếng nói chung trong việc chuyển giao bản quyền truyền hình từ VFF-AVG cho VPF, ông Kiên cho biết: “AVG đã đồng ý chuyển giao quyền khai thác bản quyền truyền hình cho VPF. Chúng tôi không muốn nói đến thời hạn là bao nhiêu năm, số tiền là bao nhiêu và ai thắng ai. Tất cả chỉ muốn mang tới nguồn lợi lớn nhất cho bóng đá nước nhà.

Chúng tôi khẳng định là không mất một đồng nào cho AVG để có bản quyền truyền hình. Cho tới lúc này, mọi thứ vẫn chỉ là thỏa thuận nhưng tôi tin tưởng là hợp đồng đã đạt được. Với dân kinh doanh chúng tôi, 1 lời nói còn quan trọng hơn cả 1 chữ ký. Cụ thể, vào 13 giờ ngày 23.4, VPF sẽ ngồi lại với VFF, AVG để chính thức ký hợp đồng chuyển giao.

Mọi thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí trong tuần tới. VFF luôn muốn các đài truyền hình, đặc biệt là các kênh quảng bá đưa V.League tới đông đảo người hâm mộ. Các đài địa phương tiếp sóng sẽ được miễn phí hoàn toàn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem