Belarus diễn tập sẵn sàng chiến đấu cấp tốc, Ukraine lập tức đáp trả

Phương Đăng (theo NV) Thứ tư, ngày 14/12/2022 10:00 AM (GMT+7)
Belarus, đồng minh ruột của Nga, tiến hành kiểm tra nhanh khả năng sẵn sàng chiến đấu cấp tốc của quân đội, theo lệnh từ Tổng thống Alexander Lukashenko. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine cũng tổ chức tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus.
Bình luận 0
Belarus diễn tập sẵn sàng chiến đấu cấp tốc, Ukraine lập tức đáp trả bằng điều này - Ảnh 1.

Belarus vừa thông báo diễn tập sẵn sàng chiến đấu cấp tốc hôm 13/12. Ảnh NV

The Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc diễn tập được công bố hôm 13/12 sẽ có tính chất toàn diện: Quân đội sẽ phải nhanh chóng di chuyển đến "các khu vực được chỉ định", tiến hành các bài tập phòng thủ và kỹ thuật, sử dụng thiết bị và dựng cầu bắc qua các sông Neman, Berezina ở tây và đông Belarus.

Bộ cũng cho biết, "trong giai đoạn diễn tập, việc di chuyển của công dân dọc theo một số tuyến đường sẽ bị hạn chế trong khi các thiết bị quân sự và quân nhân đang di chuyển".

Đây là động thái mới nhất của quân đội Belarus sau loạt hoạt động quân sự, bao gồm tập trận chống khủng bố tuần trước, làm dấy lên lo ngại Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công vào Ukraine trong những tháng tới.

Trong khi đó, cùng ngày 13/12, Ukraine cũng thông báo nước này đang tiếp tục củng cố toàn bộ biên giới với Belarus và đang chuẩn bị cho mọi tình huống.

Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine Andriy Demchenko cho biết trên đài truyền hình quốc gia Ukraine rằng hiện tại, lực lượng biên phòng đang tăng cường phòng thủ trên biên giới ở các khu vực từ Volyn đến Chernihiv, xây dựng các công trình phòng thủ, lắp đặt thiết bị giám sát và ghi âm, "nhằm biết trước những gì đang xảy ra ở khu vực bên kia biên giới".

Ông Demchenko cho rằng, cần phải chuẩn bị cho những diễn biến khác nhau có thể xảy ra, khi Nga đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine qua lãnh thổ của nước láng giềng Belarus.

"Tất cả Lực lượng Phòng vệ - bộ đội biên phòng, Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia - đang làm mọi việc cần thiết để củng cố cả tuyến biên giới và khu vực biên giới", ông Demchenko nói.

Belarus tuyên bố không tham chiến ở Ukraine, nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 10 thông báo cùng Nga thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó "gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây". 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga tham gia Lực lượng Hiệp đồng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine.

Belarus là đồng minh ruột của Nga và cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine. Nước này cũng bị nghi cho phép Nga dùng không phận phóng tên lửa nhằm vào Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem