Làng hoa cúc trứ danh tấp nập mùa "ôm hoa lên phố"

Mai Khuê Thứ năm, ngày 04/02/2016 14:17 PM (GMT+7)
Những ngày cận Tết, làng hoa cúc trứ danh Ninh Giang (Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại rộn ràng, tấp nập “ôm hoa lên phố". Từ một vùng đất thuần nông trồng lúa, hơn 20 năm qua, việc chuyển đổi sang trồng hoa cúc dịp Tết đã mang lại doanh thu hơn 13 tỷ/năm, lãi ròng 6,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Phường Ninh Giang có 271 hộ ở 7/8 thuộc phường Ninh Giang, trồng khoảng 150.000 chậu hoa Tết mỗi năm. Đây cũng là làng hoa đầu tiên đang được xây dựng nhãn hiệu tập thể hoa cúc Ninh Giang, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6.2016.

Hoa cúc Ninh Giang được trồng trong chậu, đến mùa Tết lại được đưa đi khắp từ Bắc chí Nam do hoa đẹp, lá dày và xanh, chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê tượng trưng cho sự sum vầy gia đình trong ngày Tết cổ truyền.

Cùng Dân Việt ngắm mùa "ôm hoa lên phố" ở Ninh Giang:

img

img

Làng hoa Ninh Giang đẹp như một bức tranh mỗi mùa Tết

img

Sau 3 tháng gieo trồng, chăm sóc, những giàn đèn điện kích hoa vươn cành đã được tháo dỡ để thu hoạch hoa

img

Những nghệ nhân trồng hoa Ninh Giang làm nên những chậu hoa khổng lồ rất độc đáo

img

Một đội “ôm hoa” chuyên nghiệp đảm nhận việc cột gọn những chậu cúc…

img

 ...Và vác khỏi vườn, đưa lên những xe tải để cúc ra phố đón xuân

img

Nghề trồng hoa cúc Tết còn mang lại thu nhập không nhỏ cho những thành viên đội “ôm hoa”, khoảng 300 – 400.000 đồng/ngày

img

Những chậu cúc khổng lồ được trồng trong những chậu quay, có đường kính tán hoa 2m được bán tại ruộng với giá 1,5 triệu đồng/chậu

img

… Và được chuyển đi tiêu thụ từ Bắc chí Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem