Quảng Trị: Chuyển 1.239ha lúa sang cây trồng cạn

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 28/05/2016 09:23 AM (GMT+7)
Để đối phó, Quảng Trị lên kế hoạch chuyển đổi 1.239ha lúa không thể sản xuất sang cây trồng cạn. Các vùng thiếu nước không thể chuyển đổi thì vận động nhân dân chuyển sang chăn nuôi.
Bình luận 0

Ngày 26.5, Sở NNPTNT Quảng Trị cho biết, hiện nay mực nước các công trình thủy lợi trên địa bàn đều ở mức thấp, thậm chí có hồ chỉ còn 25,64% so với dung tích thiết kế. Dự báo vụ hè thu Quảng Trị sẽ có 1.726ha đất lúa không thể sản xuất do không có nước tưới, diện tích này có thể tăng thêm. Ngoài ra, hạn nặng còn ảnh hưởng đến 4.900ha cà phê đang thời kỳ ra hoa, 2.300ha hồ tiêu, 2.000ha sắn mới trồng, 5.000ha cây ăn quả và hơn 1.500ha ngô, lạc, rau màu các loại trong vụ hè thu.

img

Mô hình chuyển đổi trồng lúa sang trồng cỏ nuôi bò mang lại hiệu quả cao ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị.  Ảnh: N.V

Để đối phó, Quảng Trị lên kế hoạch chuyển đổi 1.239ha lúa không thể sản xuất sang cây trồng cạn. Các vùng thiếu nước không thể chuyển đổi thì vận động nhân dân chuyển sang chăn nuôi. Đưa vào sử dụng giống mới, ngắn ngày, chất lượng cao sản xuất trên diện tích 2.761ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem