Bí thư Bình Định: "Xây nhà trên đất không sổ nhưng không bị lập biên bản xử phạt, có lỗi của Nhà nước"

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 22/05/2024 18:16 PM (GMT+7)
Kiểm tra công tác GPMB cao tốc, Bí thư Bình Định nói rằng, người dân xây nhà trên đất không sổ nhưng không bị lập biên bản xử phạt, có lỗi của Nhà nước. Nói về lý thì người dân sai, phải xử lý đúng luật nhưng về tình, cần tìm hướng có lợi cho dân, giải quyết thấu tình đạt lý, để họ có chỗ an cư.
Bình luận 0

Bình Định được Chính phủ đánh giá rất cao công tác giải phóng mặt bằng cao tốc

Ngày 22/5, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc. VIDEO: Dũ Tuấn.

Bình Định là một trong những địa phương trên cả nước làm tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ cao tốc Bắc – Nam và được Chính phủ đánh giá rất cao.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định có chiều dài 118km với 3 dự án thành phần.

Qua hơn 17 tháng khởi công dự án, đến nay tỉnh Bình Định đã bàn giao cho chủ đầu tư chiều dài 117,77/117,99km tuyến chính, đạt tỷ lệ 99,8%.

Bình Định đã hoàn thành 39/40 khu tái định cư; còn lại 1 khu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, đạt tỷ lệ 97%.

Bí thư Bình Định:

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã dành gần 2 giờ đồng hồ, đứng giữa buổi trưa nóng bức, trực tiếp nhận đơn thư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân ở khu vực Tân Hòa (phường Nhơn Hoà, TX.An Nhơn). Ảnh: Dũ Tuấn.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đang triển khai di dời tuyến điện trên 110kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý. Tỉnh Bình Định đảm bảo đủ vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Định, các địa phương và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật hiện chỉ còn lại một số vị trí cục bộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Một số diện tích đất rừng trên địa bàn huyện Hoài Ân, Phù Mỹ vượt cao hơn so với Nghị quyết số 273 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đó chưa thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác theo quy định.

"Cần tìm hướng có lợi cho dân, giải quyết thấu tình đạt lý"

Điều đặc biệt, trong chuyến đi lần này, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã dành gần 2 giờ đồng hồ, đứng giữa buổi trưa nóng bức, trực tiếp nhận đơn thư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân ở khu vực Tân Hòa (phường Nhơn Hoà, TX.An Nhơn).

Khu vực này hầu hết người dân là hộ nghèo, hộ khó khăn và đều xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, không lập biên bản, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Vì đất không có sổ đỏ nên số tiền hỗ trợ theo đúng quy định rất ít ỏi, thậm chí nhiều trường hợp tiền hỗ trợ, không đủ để mua đất tái định cư.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cam kết, về phía Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, xác minh, làm rõ những kiến nghị của người dân, theo hướng tìm ra những cái gì có lợi cho dân, để giải quyết.

"Việc này có lỗi của Nhà nước khi người dân cất nhà nhưng không ai lập biên bản, không ai xử phạt. Nói về lý thì người dân sai nhưng nói về tình, cần tìm hướng vận dụng tất cả các quy định, giải quyết hài hoà. Tỉnh sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, để xử lý đúng luật nhưng thấu tình đạt lý, để người dân có chỗ an cư, có tiền dựng nhà để ở. Nếu bà con khó khăn quá, trước mắt có chính sách cho bà con nợ tiền sử dụng đất ở khu tái định cư", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh, có khoảng gần 1.000 hộ dân giải tỏa trắng. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư và đến giờ phút này, những công việc chính đã giải quyết xong. Chỉ còn 9 hộ dân và 1 tổ chức, chưa đồng thuận và đang được tiếp tục vận động, giải quyết.

Bí thư Bình Định:

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước Huỳnh Nam báo cáo tiến độ GPMB trước Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Người dân cần chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn để mở đường cao tốc vì mục đích chung của quốc gia, không thể trì hoãn được. Theo chỉ đạo của Thủ tướng đến ngày 30/6 toàn tuyến cao tốc phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, vận động người dân sớm di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem