Bình Định: "Tối hậu thư" đề nghị chuyển 50 tỷ vào tài khoản để bồi thường cho dân trên quốc lộ 19

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 13/05/2024 09:37 AM (GMT+7)
Tổng số tiền bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, bởi dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên tuyến quốc lộ 19, tại huyện Tây Sơn (Bình Định) là 50 tỷ đồng. Ngoài ra, còn gần 500 hộ dân đã có kiến nghị, dự án thi công gây nứt nhà và yêu cầu phải bồi thường.
Bình luận 0

Đề nghị chuyển 50 tỷ đồng vào tài khoản để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho hay, đến nay đơn vị đã triển khai xây dựng xong phương án bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp, bị ảnh hưởng bởi dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên tuyến quốc lộ 19 tại Bình Định, với tổng số tiền 50 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) chuyển số tiền 50 tỷ đồng vào tài khoản đơn vị, để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và giao trả mặt bằng thi công cho chủ đầu tư theo quy định, chậm nhất đến ngày 15/5.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Quản lý dự án 2 không chuyển tiền, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

"Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn đã nhiều lần có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 đề nghị chuyển tiền để đơn vị này thực hiện việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng Ban Quản lý dự án 2 vẫn chưa thực hiện chuyển tiền. Huyện chưa biết xử lý thế nào", lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn cho hay.

Bình Định: "Tối hậu thư" đề nghị chuyển 50 tỷ vào tài khoản để bồi thường cho dân trên quốc lộ 19- Ảnh 1.

Nhà dân ven quốc lộ 19 biến thành "hầm" sau khi dự án đi qua tại tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Trước đó, được sự thống nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ban Quản lý dự án 2, UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương lập phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, do thay đổi phương án thiết kế thi công.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn, thời gian qua chủ đầu tư, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện đền bù nên một số hộ dân bức xúc, cản trở không cho thi công.

Trong khi đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa gửi kế hoạch thi công chi tiết để địa phương chủ động bố trí, có phương án bảo vệ thi công ở những vị trí đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Bình Định: "Tối hậu thư" đề nghị chuyển 50 tỷ vào tài khoản để bồi thường cho dân trên quốc lộ 19- Ảnh 2.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên tuyến quốc lộ 19 tại Bình Định. Ảnh: DT.

UBND huyện Tây Sơn kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã được giải phóng mặt bằng sạch như: đèo An Khê, trung tâm thị trấn Đồng Phó và cầu Ba La.

Hiện còn 3 trụ điện tại vị trí phía dưới cầu Ba La chưa thể di dời, do vị trí di dời mới nằm trong phạm vi nhà của dân. Chủ đầu tư chưa chuyển tiền bồi thường cho các hộ dân ở khu vực này nên không thể giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hàng trăm hộ dân "tố" thi công gây nứt nhà

Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định dài khoảng 17 km.

Trong quá trình thi công đường, đơn vị thi công đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nhà dân. Riêng tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 466 hộ kiến nghị về việc xe lu nền đường rung mạnh gây nứt nhà cửa người dân.

Theo bà Trần Cao Kim Thoa (51 tuổi), trú thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, khi đơn vị thi công bắt đầu làm đường thì xe lu chạy rầm rầm, thi công đầm thì gây nứt tường nhà.

"Nhà nứt cũng sợ nó sập, mưa thì nước từ trên đường chảy vào nhà. Giờ bụi quá, mẹ tôi đau ở không được chuyển về nhà dưới xóm dưới. Người dân trông mong làm xong sớm đường sá cho ổn định", bà Thoa nói.

Bình Định: "Tối hậu thư" đề nghị chuyển 50 tỷ vào tài khoản để bồi thường cho dân trên quốc lộ 19- Ảnh 3.

Người dân bức xúc việc thi công dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên tuyến quốc lộ 19 gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, đối với những ngôi nhà của người dân bị nứt, trên cơ sở số lượng xã báo cáo lên thì huyện cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn làm văn bản yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công đề nghị đơn vị bảo hiểm vào đánh giá khẩn trương các nhà nứt và có kết quả để đền bù cho người dân.

"Việc hỗ trợ phụ thuộc vào kết quả bên bảo hiểm đánh giá mức độ nứt và họ sẽ đưa ra kết quả và thỏa thuận với người dân mức đền bù trực tiếp đó", ông Khánh cho hay.

Bình Định: "Tối hậu thư" đề nghị chuyển 50 tỷ vào tài khoản để bồi thường cho dân trên quốc lộ 19- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn công tác của Bộ này cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng, kiểm tra hiện trường, tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 Bình Định – Gia Lai, hồi tháng 1. Ảnh: TT.

Hai năm qua, hàng trăm hộ dân ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định) sống trong khổ sở vì ảnh hưởng bởi dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn quốc lộ 19, nối 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Không ít nhà dân bỗng biến thành "hầm" vì mặt đường nâng cao đến ngang nóc nhà. Các hộ thuộc diện giải tỏa trắng mong sớm nhận đền bù thỏa đáng, bố trí tái định cư ổn định cuộc sống. Trong khi đó, nhiều hộ không thuộc diện phải di dời kiến nghị làm đường gom, hỗ trợ kinh phí nâng nền thỏa đáng. Thế nhưng đến nay, việc đền bù chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem