Bình Dương: Đau đầu vì thi công dự án giao thông vướng... cột điện

Trần Khánh Thứ năm, ngày 27/07/2023 17:48 PM (GMT+7)
Nhiều dự án giao thông ở Bình Dương đang có nguy cơ chậm tiến độ, hoặc thi công cầm chừng vì chậm di dời lưới điện. Việc chậm trễ này không chỉ gây khó khăn cho đơn vị thi công mà còn ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư công.
Bình luận 0

Chậm di dời lưới điện

Ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra tiến độ thi công dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua huyện Phú Giáo có chiều dài 17km.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng hiện còn rất nhiều trụ điện làm chậm tiến độ thi công. Ảnh: Phương Lê

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng hiện còn rất nhiều trụ điện làm chậm tiến độ thi công. Ảnh: Phương Lê

Lãnh đạo huyện Phú Giáo và đơn vị thi công cho biết, đến nay, công trình có tổng khối lượng thi công đạt gần 44%. Tiến độ thi công chậm do vướng mắc về đền bù, giải tỏa mặt bằng.

Nhất là hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước sạch và cáp viễn thông chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tiến độ giải ngân.

Ông Nguyễn Văn Dành yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục thi công khẩn trương, làm đến đâu dứt điểm đến đó, phần nào dễ tiến hành thực hiện trước.

Đối với các vướng mắc về lưới điện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương di dời trụ điện, sớm có mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thực tế cho rất, nhiều dự án giao thông ở Bình Dương đang có nguy cơ chậm tiến độ, hoặc thi công cầm chừng vì chờ di dời lưới điện.

Trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một), tuyến đường ĐX02 nối dài có chiều dài chỉ hơn 3km. Sau gần 2 năm thi công, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành do vướng rất nhiều trụ điện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thủ Dầu Một cho biết, công trình đang gặp khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa. Đặc biệt, công trình đang vướng công tác di dời lưới điện.

Việc thi công nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 còn ngổn ngang một phần do chậm di dời lưới điện. Ảnh: Trần Khánh

Việc thi công nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 còn ngổn ngang một phần do chậm di dời lưới điện. Ảnh: Trần Khánh

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Dự án được khởi công thực hiện từ tháng 4/2022.

TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An đang khẩn trương hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các cá nhân và tổ chức, dự kiến đến tháng 8/2023 sẽ hoàn tất.

Đơn vị thi công đã nỗ lực thi công xong phần đường mở rộng Quốc lộ 13 những nơi đã bàn giao. Tuy nhiên sau đó, đơn vị thi công phải tạm dừng thi công do chậm di dời lưới điện.

Theo thống kê, việc di dời lưới điện trên địa bàn tỉnh hiện nay có khối lượng rất lớn, liên quan đến khoảng 60 dự án trong thời gian tới. Trong đó, một số dự án như Quốc lộ 13, đường Vành đai 3 và được tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng là những dự án trọng điểm, được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội mới đây, ông Võ Anh Tuấn - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thừa nhận, thời gian qua, việc thi công tuyến Quốc lộ 13 có chững lại một phần do vướng lưới điện.

Theo Nghị định 11/2010, việc di dời lưới điện do ngành điện thực hiện nhưng chờ mãi vẫn chưa tiến hành. Bình Dương liên tục báo cáo, kiến nghị nhưng vẫn chưa được bộ ngành, Trung ương hướng dẫn.

Mới đây, UBND tỉnh đã họp thống nhất tạm ứng ngân sách di dời. Nếu sau này Trung ương quyết định đây là trách nhiệm của ngành điện thì ngành điện phải trả lại tiền cho địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem