Blackpink gia hạn hợp đồng với YG?

Đinh Đang Thứ ba, ngày 28/11/2023 07:15 AM (GMT+7)
Thông tin về việc YG gia hạn hợp đồng độc quyền với nhóm Blackpink đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía người hâm mộ.
Bình luận 0

Công ty giải trí YG Entertainment mới đây đã tiến hành cập nhật hồ sơ của các nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc quản lý của mình. Điều đáng chú ý là hồ sơ của tất cả các thành viên của nhóm Blackpink, bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa vẫn được giữ nguyên. Ngược lại, hồ sơ của cựu thành viên của Big Bang là G-Dragon và Taeyang đã bị xóa.

Trang Nates cho biết, YG Entertainment gần đây đã thực hiện việc loại bỏ hồ sơ của G-Dragon và Taeyang khỏi phần giới thiệu trên trang web của mình. Được biết, G-Dragon - nam ca sĩ ra mắt vào năm 2006 với tư cách là thành viên của Big Bang, đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG Entertainment vào tháng 6/2022 đó.

Blackpink gia hạn hợp đồng với YG?

Blackpink gia hạn hợp đồng với YG? - Ảnh 1.

Blackpink được cho là sẽ tái ký hợp đồng với YG. Ảnh: IT.

Còn Taeyang - một thành viên khác của Big Bang đã ký hợp đồng độc quyền với The Black - một công ty con thuộc YG Entertainment vào tháng 12/2022 và đã chuyển đến công ty mới.

Việc xóa hồ sơ của Taeyang và G-Dragon được thực hiện do họ đã không còn nằm trong danh sách những nghệ sĩ giữ hợp đồng độc quyền.

Mặt khác, thông tin về việc gia hạn hợp đồng độc quyền với nhóm Blackpink đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía người hâm mộ. Nguyên nhân bởi vì hồ sơ của tất cả các thành viên Blackpink hiện đã hết hạn hợp đồng độc quyền và đang trong quá trình đàm phán về việc gia hạn. Do nhóm Blackpink chiếm một phần lớn lợi nhuận cho YG Entertainment, nên việc quyết định về hợp đồng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu của công ty. Khi sự không chắc chắn về việc gia hạn hợp đồng của Blackpink tăng lên, giá cổ phiếu của YG Entertainment cũng vì thế mà giảm đi.

Có nhiều giả thuyết đang được đặt ra, trong đó có khả năng các thành viên rời YG Entertainment để thành lập công ty quản lý cá nhân và tiếp tục hoạt động nhóm Blackpink. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức về quá trình gia hạn hợp đồng.

YG Entertainment dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của Blackpink trong thông báo quý 3 của năm nay, được dự kiến vào ngày 13/12. Mặc dù vậy, công ty này không đề cập đến bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến quá trình đàm phán về hợp đồng.

Tất cả các thành viên của Blackpink đã tham dự buổi yết kiến Vua Charles III vào ngày 22/11 để nhận Huân chương Đế quốc Anh. Đáng chú ý, tất cả các thành viên của Blackpink đã trở về Hàn Quốc, ngoại trừ Lisa.

Blackpink gia hạn hợp đồng với YG? - Ảnh 2.

Blackpink đã tham dự buổi yết kiến Vua Charles III vào ngày 22/11để nhận Huân chương Đế quốc Anh. (Ảnh: YG)

Trong khi đó, rạng sáng ngày 27/11, YG Entertainment đã chính thức phát sóng video âm nhạc đầu tiên của Baby Monster mang tựa đề "Batter Up". Bài hát này mang đến một không khí sôi động với nhịp điệu mạnh mẽ, được sản xuất bởi đội ngũ tài năng gồm Asa, Lee Chan-hyuk của AKMU, Choi Hyun-suk (Treasure) và Yang Hyun-suk.

Thông qua công ty quản lý, nhóm đã chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì hôm nay là ngày chúng tôi thực hiện được giấc mơ đã dành rất nhiều thời gian để ấp ủ. Chúng tôi đã cố gắng hết mình để truyền đạt màu sắc riêng của mình".

Video âm nhạc không chỉ được chú trọng đến hình ảnh hoành tráng mà còn mang lại một trải nghiệm âm nhạc khá hấp dẫn. Tuy nhiên, đáng tiếc là dù được sự đầu tư kỹ lưỡng, nhưng sản phẩm lại bị đánh giá lỗi thời từ phía khán giả. 

Sự thiếu đổi mới của đội ngũ sản xuất tại YG Entertainment trở nên rõ ràng khi được so sánh với những video âm nhạc ra mắt của 2NE1 và Blackpink cách đây khoảng một thập kỷ.

Blackpink gia hạn hợp đồng với YG? - Ảnh 3.

Baby Monster có màn ra mắt không được như kỳ vọng. Ảnh: IT.

Nhanh chóng, sự tương đồng giữa hình ảnh của ba thế hệ nhóm nhạc 2NE1, Blackpink và Baby Monster đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng. Từ một nhóm nhạc tân binh được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò thay thế cho đàn chị nổi tiếng Blackpink (trong bối cảnh có nhiều tin đồn về việc Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG), màn ra mắt của Baby Monster càng khiến người hâm mộ thất vọng.

Đang có nhiều lo ngại từ công chúng về tương lai của tập đoàn giải trí YG, đặc biệt khi nhiều tên tuổi lớn đã rời khỏi công ty, đáng chú ý là G-Dragon, trong khi những tân binh thay thế vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Baby Monster là nhóm nhạc nữ mới nhất mà YG Entertainment giới thiệu, điều này xảy ra sau 7 năm kể từ khi Blackpink ra mắt. Nhóm bao gồm 6 thành viên đến từ 3 quốc gia khác nhau gồm: Chiquita, Asa, Rora, Pharita, Ruka, Rami, đại diện cho Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem