Bỏ không

  • Năm 1987, nhằm cung cấp điện cho khu vực thị trấn, chính quyền huyện Chư Păh (cũ) nay là huyện Ia Grai, được UBND tỉnh Gia Lai cho phép, đã trích nhiều tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư xây dựng thuỷ điện Ia Kha.
  • Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu tôi đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành tre như roi ngựa.
  • Khi giá lúa gạo không tăng nhiều so với 5 năm trước, thì giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... lại liên tục tăng. Cũng vì lý do này mà nông dân làm không có lãi, có tâm lý chán ruộng...
  • Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) có đến 40ha ruộng đất bị bỏ hoang 5 năm nay và đáng chú ý là có thôn tới hơn 50% số hộ dân bỏ ruộng không cấy với diện tích hơn 89.000m2.
  • (Dân Việt) - Cứ tới tháng 6 là đến mùa của các chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu nhi, nhưng nhìn chung nội dung các chương trình rất nhàm chán.
  • (Dân Việt) - Rất nhiều nhà văn hóa thôn ở miền núi Quảng Ngãi được xây dựng với hàng trăm triệu đồng chỉ để thỉnh thoảng dùng làm nơi hội họp, còn chủ yếu bỏ không, xuống cấp, hư hỏng.
  • (Dân Việt) - Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền (SN 1978, trú tại xã Lại Xuân) về hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ.
  • (Dân Việt) - Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới năm 2020” đặt mục tiêu xây dựng mỗi huyện một trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên, nhiều huyện nghèo đã xây trung tâm dạy nghề và sử dụng không hiệu quả...
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Chu Hữu Khang ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi phản ánh: Xã Bình Hải có chợ Vạn Tường và chợ Bình Hải cách nhau chưa đầy 1km, nhưng đều vắng bóng người buôn bán.
  • Để xử lý số căn hộ còn tồn đọng này, TP Hà Nội dự kiến cho chủ đầu tư chuyển đổi thành nhà ở xã hội, tái định cư và cho công, viên chức vay mua nhà lãi suất thấp.