Bộ trưởng Y tế: Con cháu mắc sởi không dại cho vào Viện Nhi T.Ư

Thứ tư, ngày 16/04/2014 22:17 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lo ngại trước thực tế Bệnh viện Nhi Trung ương quá tải bệnh nhi sởi nặng, số trẻ tử vong cũng chủ yếu tại cơ sở này.
Bình luận 0
Ngay sau chuyến thị sát của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chiều muộn 15.4, sáng 16.4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thăm một số bệnh nhi mắc sởi, Bộ trưởng đã có hơn 2 tiếng làm việc với các bệnh viện chữa nhi và truyền nhiễm tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới…

Bộ trưởng Y tế thăm trẻ mắc sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: N.Phương.
Bộ trưởng Y tế thăm trẻ mắc sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: N.Phương

Những giải pháp được thống nhất trong cuộc họp này là giảm quá tải bệnh viện, giảm lây chéo, tăng cường nhân lực, kéo dãn khoa cho rộng phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Điều cơ bản nhất theo các chuyên gia của WHO là tuyên truyền cho người dân hiểu, nếu mắc sởi ở mức độ nhẹ thì nên chữa tại tuyến khám chữa bệnh đăng ký ban đầu. Thông thường các ca sởi là nhẹ, chỉ tử vong cao trên cơ địa viêm phổi, bệnh kèm theo, mạn tính như chuyển hóa, tim, suy dinh dưỡng…

"Tôi đã đề nghị các bệnh viện tuyến trên cử bác sĩ xuống bệnh viện vệ tinh. Chẳng hạn Saint Paul là vệ tinh của Nhi Trung ương, như thế người dân đến Saint Paul cũng giống như lên tuyến trên. Nếu cứ để tình trạng tập trung bệnh nhân vào một tuyến cao thì bao giờ cũng có tình trạng tử vong. Muốn giảm tử vong phải tản bớt bệnh nhân, chứ Bệnh viện Nhi Trung ương dãn phòng bệnh ra cũng không hiệu quả", Bộ trưởng Tiến nói và nhấn mạnh: "Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây".

Bên cạnh đó, giải pháp cơ bản và lâu dài nhất vẫn là tiêm vắcxin phòng bệnh. Ngành y tế đang chỉ đạo tiêm rất nhiều đợt và chỉ định rộng rãi tiêm mũi 2, mũi 3. Lịch tiêm chủng vẫn như cũ, mũi đầu tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi. Lý do là vì trẻ dưới 9 tháng có nguy cơ tai biến nhiều, không lọc hết được những trường hợp chống chỉ định.

Trước câu hỏi Bộ Y tế có giấu dịch, Bộ trưởng Tiến cho biết, Bộ Y tế không giấu bất cứ thông tin nào, nếu giấu đã không công bố. 108 ca tử vong thì 25 ca chắc chắn tử vong do bệnh sởi, còn lại trên nền bệnh cảnh khác kèm theo như: Tim bẩm sinh, não úng thủy, bại não, bệnh chuyển hóa… Dù vậy, 25 ca vẫn là vấn đề đau đớn. Dịch hiện tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, phía nam không có tử vong. Số mắc sởi của cả nước là gần 7.000 ca, thì Hà Nội chiếm 30%, số tử vong cũng chiếm 50%.

"Hà Nội có công bố dịch hay không là quyền của UBND TP.Hà Nội và Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu. Sau đó, Bộ Y tế mới có thể có ý kiến, chúng tôi không có quyền trả lời thay. Khi tôi đề cập vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói sẽ báo cáo xin ý kiến của Ủy ban", Bộ trưởng Tiến khẳng định.

Sau 3 năm không có ca mắc sởi nào, dịch bùng phát trở lại từ cuối năm 2013 đến nay và nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân tái phát dịch là việc tiêm vắcxin chưa được thực hiện đầy đủ. Số ca tử vong tăng cao được cho là có nguyên nhân vì ngành y tế chậm triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng trước những hậu quả do sởi gây ra và bày tỏ sự mong mỏi các cơ quan hữu trách quyết liệt dập dịch hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống dịch sởi

Ngày 16.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống dịch sởi.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tập trung chỉ đạo cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh sởi, hạn chế thấp nhất tử vong, ngăn chặn lây chéo, đặc biệt các cơ sở y tế Trung ương bị quá tải; bổ sung ngay máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc, bảo đảm cấp cứu điều trị bệnh nhân và có chế độ với người làm công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải quyết liệt ngăn chặn lây lan dịch; khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để; tiêm đủ vắcxin sởi.

Bộ Tài chính được yêu cầu bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác dập tắt dịch sởi của ngành y tế.


VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem