Bơm tạp chất
-
Mới đây, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cùng các đơn vị liên ngành đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở bơm nghi tạp chất vào tôm tại quận Hoàng Mai. Tại đây, một số lượng lớn tôm thành phẩm đang được các công nhân bơm chất lỏng vào và đưa ra thị trường.
-
Theo quy định tại Khoản 5, Khoản 7, 8, 9, Điều 11 - Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì hành vi đưa tạp chất vào thủy sản; sản xuất, kinh doanh, sử dụng thủy sản có tạp chất sẽ bị phạt tiền.
-
Vì lợi nhuận trước mắt, nhiều cơ sở, doanh nghiệp, thương lái ở các địa phương đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã lén lút bơm, chích tạp chất vào tôm lúc bán hoặc chế biến. Tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài nhưng vẫn không được xử lý triệt để, khiến vựa tôm miền Tây gánh chịu thiệt hại không nhỏ.
-
Gần 20 năm nay, mặc dù đã có nhiều “chiến dịch” ngăn chặn nạn đưa tạp chất vào tôm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Theo ngành chức năng các tỉnh, muốn triệt để đẩy lùi vấn nạn này thì cần có những giải pháp “cứng rắn” hơn nữa.
-
Theo đánh giá của cơ quan chức năng các tỉnh, việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu ngày càng tinh vi hơn. Điều này gây khó khăn cho ngành chức năng, trong khi lực lượng làm công tác kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế.
-
Đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại là một trong 13 hành vi bị cấm được quy định trong Luật Thủy sản mà Quốc hội thông qua cuối ngày họp 21.11.
-
Hành vi bơm tạp chất vào tôm dù đang được kiểm soát rất quyết liệt nhưng cứ vào lúc khan hiếm tôm nguyên liệu, giá cả tôm tăng cao là tình trạng này lại tái diễn.
-
Vì lợi nhuận trước mắt, nhiều cơ sở, doanh nghiệp, thương lái ở các địa phương đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã lén lút bơm, chích tạp chất vào tôm lúc bán hoặc chế biến. Tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài nhưng vẫn không được xử lý triệt để, khiến vựa tôm miền Tây gánh chịu thiệt hại không nhỏ.
-
Ngày 9.8, đại diện Sở Công Thương Phú Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với bà Cao Thị Kim Phượng - chủ vựa mua bán thủy sản ở xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) về hành vi thu gom, bảo quản, kinh doanh thủy sản có tạp chất.