5 gương mặt “đặc biệt nguy hiểm” của U23 Iraq

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 20/01/2018 11:10 AM (GMT+7)
U23 Iraq đến từ Tây Á như U23 Syria, nhưng họ được đánh giá là “già dơ” mà mạnh hơn đội bóng cùng khu vực rất nhiều. Bằng chứng là việc thầy trò Abdul-Ghani Shahad không gặp quá nhiều khó khăn để đứng nhất bảng C VCK U23 châu Á 2018. Hãy cùng điểm qua 5 cầu thủ “đặc biệt nguy hiểm” của đội bóng này.
Bình luận 0

1. Ayman Hussein

img

Ayman Hussein dĩ nhiên là cái tên nổi bật và nguy hiểm nhất trong thành phần U23 Iraq tham dự VCK U23 châu Á 2018. Tiền đạo 21 tuổi này đã có 9 bàn sau 13 trận cho đội U23. Ở cấp độ ĐTQG, anh cũng đã có 16 lần khoác áo và ghi 1 bàn thắng. Ở vòng bảng, do chấn thương nên Hussein chưa đóng góp được nhiều, nhưng khi vào tứ kết gặp U23 Việt Nam, anh đã sẵn sàng để trở lại.

2. Bashar Resan

img

Bashar Resan là cầu thủ duy nhất trong đội hình U23 Iraq hiện thi đấu ở nước ngoài. Tiền vệ tấn công 21 tuổi này khoác áo CLB nổi tiếng của Iran là Persepolis. Trong màu áo U23 Iraq, Resan đã có 14 lần ra sân và ghi 4 bàn. Còn trong màu áo ĐTQG Iraq, số lần ra sân của anh là 13. Tại VCK U23 châu Á 2018, Resan cũng đã có cho mình 1 bàn thắng.

3. Amjad Attwan

img

Amjad Attwan cũng là một trong những tiền vệ tấn công đặc biệt nguy hiểm của U23 Iraq. Ngôi sao 20 tuổi này đã có 5 lần khoác áo đội U23, còn ở cấp độ ĐTQG, số lần ra sân của anh là… 21. Còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Attwan lại trội hơn nhiều so với các đồng đội.

4. Alaa Ali Mhawi

img

Alaa Ali Mhawi chơi ở vị trí hậu vệ phải và là một trong những nhân tố không thể thay thế của U23 Iraq. Tốc độ cùng khả năng lên công về thủ cực tốt của cầu thủ 21 tuổi này luôn khiến anh trở thành cái tên rất nổi bật trên sân. Cũng như Attwan, Ali Mhawi là cái tên dày dạn trận mạc khi đã có tới 15 lần khoác áo ĐTQG Iraq, còn ở cấp độ U23 là 12 lần.

5.  Hussein Ali Al-Saedi

img

Chỉ sở hữu chiều cao 1m63, nhưng Hussein Ali Al-Saedi lại là nhân tố rất quan trọng ở tuyến giữa U23 Iraq nhờ nền tảng thể lực dồi dào, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng thu hồi bóng tuyệt vời. Trong chiến thắng 4-1 của U23 Iraq trước U23 Malaysia, tiền vệ 21 tuổi này đã “cày nát” tuyến giữa của đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem